Vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.991,89 USD/ounce vào lúc 12:03 theo giờ Việt Nam sau khi giảm 3% trong phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,2% lên 2.011,00 USD.
Ông Han Tan, nhà phân tích thị trường trưởng tại Exinity cho biết: “Nhiều nhà đầu tư đã tiếp tục đầu cơ vàng khi có dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng Ukraine có thể làm xấu đi triển vọng kinh tế toàn cầu”.
Cơn sốt vàng hồi đầu tuần đã khiến giá vọt lên trên mức cao nhất kể từ tháng 8/2020.
Nhà phân tích Warren Venketas của DailyFX viết trong một ghi chú: “Sức hấp dẫn trú ẩn an toàn đối với vàng vẫn được duy trì và cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn sẽ mang lại đà tăng với kim loại này".
Sự phục hồi của chứng khoán đã suy giảm khi các nhà phân tích cảnh báo về đà giảm tiếp theo của cổ phiếu do xung đột Nga - Ukraine chưa tới hồi kết.
Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày, trong bối cảnh giá dầu tăng và trước tuyên bố chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 16/3.
Palladium, được các nhà sản xuất ô tô sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác để hạn chế khí thải, đã tăng 0,2% lên 2.944,25 USD/ounce. Kim loại này đã đạt mức cao kỷ lục 3.440,76 USD vào thứ Hai, do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Nga.
Bạc giao ngay tăng 0,7% lên 25,92 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 1,7% lên 1.094,31 USD.
(CLO) Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng phương án cũ, tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu vàng nhằm kiềm chế đà tăng của mặt hàng này. Tuy nhiên, khác với 11 năm trước, giá vàng không giảm, ngược lại còn tăng dữ dội.
(CLO) Năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng trên 48.000 lượt lao động. Trong đó, doanh nghiệp ngành may, sản xuất hàng điện tử và linh kiện, dây dẫn điện… có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất.
(CLO) Trong những năm tới, Mỹ có kế hoạch lớn về sản xuất lithium khi nước này tăng sản lượng để hỗ trợ triển khai bộ lưu trữ pin quy mô tiện ích và tăng lượng tiêu thụ xe điện (EV).
(CLO) Thông báo vào năm 2025, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa tính bằng đồng USD đã gây sốc cho Tokyo, quốc gia cho đến năm 2010 vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng hiện đang trên đà tụt xuống vị trí thứ năm.