(CLO) 49 phụ nữ bị nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc hồi đầu tuần ở phía Đông Bắc Nigeria đã được thả tự do sau khi một quan chức bang trả tiền chuộc.
Những người phụ nữ bị bắt cóc tại trang trại của họ vào sáng ngày 22/8 ở làng Shuwaei Kawuri ở ngoại ô Maiduguri. “Tất cả chúng tôi đều được thả vào lúc nửa đêm", một nạn nhân cho hay.
Nhóm khủng bố Boko Haram đã yêu cầu khoản tiền chuộc 3 triệu naira (tương đương gần 4.000 USD). Những phụ nữ này đã được thả sau khi một quan chức nhà nước trả 1 triệu naira cho những kẻ bắt cóc sau khi đàm phán.
Vào cuối tháng 7, nhóm Hồi giáo cực đoan này đã chặt đầu ít nhất 10 nông dân ở Borno, nơi được xem là điểm nóng của cuộc nổi dậy và là tâm điểm của cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 14 năm ở Nigeria. Cuộc chiến cũng đã lan sang các nước láng giềng Chad, Niger và Cameroon.
Người dân cho biết, các chiến binh đã giết hại và bắt cóc nông dân ở khu vực này, làm gián đoạn các vụ gieo trồng, điều có thể khiến giá lương thực tăng đối với một quốc gia trong khu vực khi lạm phát tăng cao.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.