Giám đốc an ninh mạng của Đức bị cách chức vì có quan hệ với Nga

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser hôm thứ Ba (18/10) đã cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh mạng quốc gia BSI, Arne Schönbohm.

Schönbohm đã bị loại khỏi vai trò người đứng đầu cơ quan an ninh mạng quốc gia BSI sau khi báo chí đưa tin rằng ông có liên hệ với những người có liên quan đến các cơ quan tình báo Nga.

giam doc an ninh mang cua duc bi cach chuc vi co quan he voi nga hinh 1

Giám đốc an ninh mạng của Đức, Arne Schönbohm, bị sa thải. Ảnh: AFP

Việc sa thải lần đầu tiên được đưa tin bởi tạp chí tin tức Spiegel và sau đó được xác nhận bởi một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức. "Sự việc đã làm tổn hại vĩnh viễn niềm tin của công chúng vào tính trung lập và không thiên vị… của cơ quan an ninh mạng quan trọng nhất của Đức", người phát ngôn cho biết.

Hiện, chưa có thông tin về việc ai sẽ kế nhiệm vị quan chức 53 tuổi, người đứng đầu BSI kể từ tháng 2 năm 2016. Ngoài ra, Schönbohm được cho rằng còn đang làm việc trong hiệp hội có tên là Hội đồng An ninh mạng của Đức.

Một cuộc gặp theo lịch trình giữa ông Schönbohm và Bộ trưởng Nội vụ - để báo cáo về tình hình an ninh mạng của Đức vào năm 2022 - đã bị hủy vào tuần trước trong khi Bộ này tìm cách làm rõ các cáo buộc.

BSI được thành lập chỉ hơn 10 năm trước, tập hợp các chuyên gia từ các tổ chức công và khu vực tư nhân. Nó tư vấn cho các công ty, chính trị gia, chính quyền về an ninh mạng và tự mô tả là trung lập về mặt chính trị.

Tuy nhiên, tổ chức này đã bị chỉ trích sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine vì mối liên hệ của một trong những thành viên của tổ chức này với Điện Kremlin. Công ty an ninh mạng, Protelion, là tâm điểm trong vụ việc, đã bị loại khỏi Hội đồng vào cuối tuần trước.

Hoàng Hải (theo DPA, Reuters, AFP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: