(NB&CL) Chỉ thị số 57-CT/TW cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng: từ ứng phó thụ động sang chủ động kiến tạo “lá chắn số” quốc gia, xây dựng thế trận an ninh mạng toàn dân, toàn diện, từ sớm, từ xa. Xung quanh định hướng này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.
(NB&CL) Từ tư duy “phòng thủ chủ động” được xác lập trong Chỉ thị số 57-CT/TW, yêu cầu đặt ra hiện nay là xây dựng một “lá chắn số” đủ mạnh để bảo vệ dữ liệu quốc gia, giữ vững niềm tin xã hội và nâng cao năng lực tự chủ của đất nước trong kỷ nguyên số. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
(NB&CL) Từ cảnh báo về nguy cơ mất an toàn dữ liệu đến yêu cầu xây dựng “thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, Chỉ thị số 57-CT/TW đã đặt ra một định hướng chiến lược rõ ràng cho bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Nhưng để biến định hướng ấy thành năng lực phòng thủ thực chất vẫn là bài toán lớn, đòi hỏi sự đồng bộ về công nghệ, nhân lực, thể chế pháp lý và khả năng tự chủ dữ liệu trong bối cảnh các nguy cơ an ninh mạng ngày càng phức tạp và khó lường.
Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 18/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã tổ chức chương trình gặp mặt và Tọa đàm “Báo chí trên tuyến đầu chống thông tin sai lệch” với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình trong nước.
(NB&CL) Một đường điện bị tê liệt có thể làm cả thành phố tối đèn. Một tuyến giao thông đứt gãy có thể khiến nền kinh tế chao đảo. Nhưng trong thời đại số, chỉ một cuộc tấn công mạng vào trung tâm dữ liệu, hệ thống ngân hàng hay nền tảng điều hành quốc gia cũng có thể tạo ra những xáo trộn không kém một cuộc khủng hoảng ngoài đời thực. Không gian mạng giờ đây đã trở thành phần lãnh thổ đặc biệt, gắn trực tiếp với chủ quyền quốc gia, năng lực quản trị và niềm tin xã hội.
(CLO) Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội, các đại biểu đã tập trung phân tích những thách thức mới đối với an ninh quốc gia, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn trong bảo vệ Tổ quốc.
(CLO) FIFA World Cup 2026 sẽ khai mạc vào đêm nay, rạng sáng mai 12/6. Trước khi giải đấu diễn ra, các chuyên gia an ninh mạng đã phát đi một cảnh báo đáng chú ý: tội phạm mạng không chờ tiếng còi khai cuộc mới hành động. Chúng đã “vào sân” từ nhiều tháng trước, với hàng nghìn trang web giả mạo, tài khoản mạo danh và chiến dịch lừa đảo được dựng lên để “đón lõng” người hâm mộ túc cầu.
Trước nhu cầu đi lại và giao dịch trực tuyến tăng cao đầu mùa cao điểm hè, Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến nghị hành khách nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo trên không gian mạng, chủ động xác minh thông tin và sử dụng các kênh giao dịch chính thức để bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền lợi của mình.
(CLO) Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1314/ CNTT- ATANM ngày 26/5/2026 gửi đến cơ quan chức năng đề nghị gỡ bỏ trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính. Đây là một trong nhiều hoạt động của Bộ Tài chính trong thời gian qua để đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng phòng, chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng.
Tập đoàn Công nghệ G-Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng đối tác Kaspersky và NST GROUP. Thỏa thuận xác lập định hướng trọng tâm vào chuyển giao công nghệ lõi, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ tại thị trường Việt Nam và xây dựng cơ chế chia sẻ tình báo an ninh mạng chiều sâu.
(CLO) Ngày 16/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm “AI trong tác nghiệp báo chí”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia công nghệ, truyền thông và nhà báo.
(CLO) Trước yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao di động theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Phú Thọ đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân xác thực thuê bao chính chủ.
(CLO) Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng tổng thể giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng toàn diện, liên tục cho toàn bộ hệ thống thông tin. Các hệ thống này đóng vai trò lõi trong phục vụ quản lý nhà nước, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ.
(CLO) Ngày 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, thông qua hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 102 xã, phường.
Tại Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ngày 23/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước theo hướng thực chất hơn, chuyển từ thương mại - đầu tư sang cùng phát triển công nghệ chiến lược và kiến tạo chuỗi giá trị mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
(CLO) Ngày 17/4, Nicholas Moore, kẻ xâm nhập trái phép vào hệ thống nộp hồ sơ tài liệu điện tử của Tòa án Tối cao Mỹ hàng chục lần trong nhiều tháng, đã bị tuyên án một năm tù treo.
(CLO) Chiều 17/4 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA).
Tại Diễn đàn Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) diễn ra ngày 15/4/2026, ông Mai Chí Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Dự án Khoa học Công nghệ - Công ty CP Hanel tham gia phiên Tọa đàm trong Diễn đàn, đã khẳng định: Bảo mật trên không gian mạng cần được nhìn nhận là một khoản đầu tư để bảo vệ nguồn thu và khả năng vận hành liên tục của doanh nghiệp, thay vì chỉ là chi phí phát sinh khi sự cố đã xảy ra.