Giám đốc tình báo Nga tuyên bố sắp đạt được các mục tiêu tại Ukraine

(CLO) Nga đang tiến gần đến các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo hãng tin TASS dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết hôm 10/12.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Razvedchik (Scout), ông Naryshkin tuyên bố rằng tình hình tiền tuyến hiện tại đang bất lợi cho Ukraine và quân đội Nga đang nắm thế chủ động.

 "Chúng tôi đang tiến gần đến mục tiêu của mình, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Chế độ (Tổng thống Volodymyr) Zelenskyy đã mất đi tính chính danh và khả năng đạt được các thỏa thuận", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm tạo ra bất ổn ở Nga đều đã thất bại. "Người dân Nga hiểu rằng chúng tôi không chiến đấu chống lại chính quyền Kiev, mà là chống lại phương Tây tập thể. Tự do và chủ quyền của chúng tôi đang bị đe dọa trong cuộc đối đầu này", ông Naryshkin nói thêm.

giam doc tinh bao nga tuyen bo sap dat duoc cac muc tieu tai ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một buổi lễ tại Moscow vào ngày 9/12. Ảnh: Sputnik

Về mục tiêu chiến lược của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine, ông Naryshkin cho rằng phương Tây muốn áp đặt một cuộc chiến tranh tiêu hao nhằm chia rẽ xã hội Nga và kích động một "cuộc cách mạng màu".

Giám đốc SVR cũng cho rằng các cường quốc phương Tây đang sử dụng công nghệ để tác động và kiểm soát dư luận, đồng thời tạo áp lực lên giới tinh hoa của các quốc gia khác.

Tuy nhiên, ông Naryshkin khẳng định rằng những nỗ lực của phương Tây sẽ không dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên của Nga. "Bất chấp các lệnh trừng phạt và việc chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, nền kinh tế Nga vẫn đang phát triển. Chúng tôi đang thay thế nhập khẩu một cách nhanh chóng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ", ông nói.

"Ngoài ra, các tuyến hậu cần mới đang được thiết lập và mối quan hệ kinh tế của chúng tôi với các quốc gia không phải phương Tây, đặc biệt là ở khu vực Đại Âu Á, đang ngày càng được củng cố", ông Naryshkin kết luận.

Trong khi đó ngày 10/12, Điện Kremlin tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra đạt được thông qua hành động quân sự hoặc đàm phán.

Trả lời các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi tất cả các mục tiêu do Tổng thống và Tổng tư lệnh đề ra đều đạt được. Những mục tiêu này có thể đạt được thông qua hoạt động quân sự đặc biệt hoặc kết quả của các cuộc đàm phán có liên quan".

Ông Putin đã yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân hoàn toàn khỏi 4 khu vực của nước này mà Nga đã sáp nhập - những điều khoản mà Kiev đã từ chối vì coi đó là đầu hàng.

Ông Peskov cho biết hiện tại không có cuộc đàm phán nào giữa Moscow và Kiev đang diễn ra vì "phía Ukraine từ chối mọi cuộc đàm phán". 

Hoài Phương (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: