Nhóm cố vấn của ông Donald Trump nêu 'kế hoạch hòa bình' cho xung đột Nga - Ukraine

(CLO) Các cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang đưa ra các đề xuất nhằm kết thúc cuộc chiến Ukraine, với điều kiện nhượng lại phần lớn lãnh thổ của Ukraine cho Nga trong tương lai gần.

Một cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết ba đề xuất chính đã được đưa ra, bao gồm đề xuất của Trung tướng Keith Kellogg - người sẽ trở thành đặc phái viên Nga-Ukraine của ông Trump, đề xuất của Phó Tổng thống đắc cử JD Vance và một ý tưởng khác từ Richard Grenell, cựu giám đốc tình báo tạm quyền của ông Trump.

Kế hoạch của ông Kellogg, được đồng thiết lập với Fred Fleitz - cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, kêu gọi đóng băng các chiến tuyến hiện tại, và chỉ cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine nếu nước này đồng ý đàm phán hòa bình.

Theo đề xuất này, Ukraine cũng sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ, có thể bao gồm việc cung cấp vũ khí sau khi đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, một trong các phó cố vấn an ninh quốc gia sắp tới của ông Trump, Sebastian Gorka, cho biết ông Trump đã lên kế hoạch sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán bằng cách đe dọa cung cấp vũ khí chưa từng có cho Ukraine nếu ông Putin từ chối.

nhom co van cua ong donald trump neu ke hoach hoa binh cho xung dot nga ukraine hinh 1

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành 122mm "Grad" khai hỏa về phía vị trí của Ukraine ở khu vực biên giới Nga - Ukraine tại vùng Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Phó tướng JD Vance, người đã phản đối viện trợ cho Ukraine khi còn là thượng nghị sĩ, đề xuất thỏa thuận theo đó "tăng cường nghiêm ngặt" khu vực phi quân sự tại các tiền tuyến hiện tại để ngăn chặn các cuộc xâm nhập tiếp theo của Nga, đồng thời từ chối tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Trong khi đó, ông Grenell, cựu đại sứ của ông Trump tại Đức, đã ủng hộ việc thành lập "khu tự trị" ở miền đông Ukraine. Ông cũng cho rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine không nằm trong lợi ích của Mỹ.

Các nhà phân tích và cựu quan chức an ninh quốc gia cho rằng các yếu tố trong đề xuất này có thể vấp phải sự phản đối từ ông Zelenskyy và các đồng minh châu Âu, cũng như một số nhà lập pháp Mỹ.

Những đề xuất từ ba cố vấn chủ chốt có điểm chung là loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi các cuộc đàm phán.

Tuyên bố từ các cố vấn của ông Trump cho thấy một số điểm tiềm năng trong kế hoạch hòa bình của ông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân lực và mất mát lãnh thổ, cũng đã ám chỉ rằng ông có thể sẵn sàng đàm phán.

Cho đến tuần trước, ông Trump vẫn chưa chính thức thành lập một nhóm để xây dựng kế hoạch hòa bình, theo 4 cố vấn giấu tên. Thay vào đó, các ý tưởng về kế hoạch này được thảo luận công khai và trong các cuộc gặp riêng với ông Trump. Các cố vấn cho biết thỏa thuận hòa bình có thể sẽ phụ thuộc vào sự tham gia trực tiếp của các ông Trump, Putin và Zelenskyy.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: