Ông Trump kêu gọi Nga, Ukraine ngừng bắn ngay lập tức và nêu điều kiện hòa bình

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ukraine và Nga ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán để chấm dứt "sự điên rồ", đồng thời hối thúc hai bên nêu ra các điều kiện của họ.

Ông Trump đưa ra bình luận của mình chỉ vài giờ sau khi lần đầu hội đàm trực tiếp với Tổng thống Zelenskyy nhân dịp cùng tham dự sự kiện khánh thành lại Nhà thờ Đức bà ở Paris. Ông Trump đã tuyên bố sẽ đưa ra một kết thúc đàm phán cho cuộc xung đột, nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

"Zelenskyy và Ukraine muốn đạt được thỏa thuận và chấm dứt sự điên rồ này", ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình. "Cần phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán nên bắt đầu".

"Tôi hiểu rõ Vladimir. Đây là lúc ông ấy phải hành động. Trung Quốc có thể giúp. Thế giới đang chờ đợi!", ông Trump nói thêm, ý nói đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ong trump keu goi nga ukraine ngung ban ngay lap tuc va neu dieu kien hoa binh hinh 1

Hai ông Trump và Zelenskyy gặp nhau ở Paris vào ngày 7 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Reuters

Ông Trump, đến Paris để dự lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà, đã ngồi nói chuyện với ông Zelenskyy vào thứ Bảy trong khoảng một giờ, cùng với Tổng thống chủ nhà Emmanuel Macron.

Hai ông Trump và Zelenskyy bắt tay và mỉm cười, nhưng không rõ cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào. Các báo cáo về cuộc đàm phán từ phía Pháp và Ukraine chỉ nói rằng các cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp và hiệu quả.

Tổng thống Zelenskyy phản ứng với thông điệp của ông Trump vào Chủ nhật rằng hòa bình không chỉ là một tờ giấy mà cần phải có sự đảm bảo. "Khi chúng ta nói về hòa bình hiệu quả với Nga, trước hết chúng ta phải nói về những đảm bảo hiệu quả cho hòa bình. Người dân Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác", ông phát biểu trên X.

"Nó (cuộc chiến) không thể chỉ đơn giản kết thúc bằng một tờ giấy và một vài chữ ký. Một lệnh ngừng bắn không có bảo đảm có thể được tái khởi động bất cứ lúc nào...".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các phóng viên để giải quyết những bình luận của ông Trump. Peskov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng phải dựa trên các thỏa thuận đạt được tại Istanbul năm 2022 và thực tế hiện tại trên chiến trường.

Tổng thống Putin nhiều lần nói rằng một thỏa thuận sơ bộ vốn đã đạt được giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine trong những tuần đầu cuộc chiến ở Istanbul, nhưng chưa từng được thực hiện, có thể đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

"Lập trường của chúng tôi về Ukraine đã được mọi người biết rõ", Peskov nói. "Các điều kiện để chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch đã được Tổng thống Putin nêu ra trong bài phát biểu trước Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 6 năm nay. Điều quan trọng cần nhớ là chính Ukraine đã từ chối và vẫn tiếp tục từ chối đàm phán", ông nói.

Tổng thống Putin từng nói rằng Ukraine không được tham gia liên minh quân sự NATO và rằng Nga nên được quyền kiểm soát hoàn toàn bốn vùng của Ukraine mà quân đội của ông hiện đang kiểm soát một phần để có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Peskov lưu ý rằng Tổng thống Zelenskyy đã cấm quan chức Ukraine liên lạc với giới lãnh đạo Nga thông qua một sắc lệnh đặc biệt, mà Peskov cho biết sẽ phải thu hồi nếu muốn tiến hành đàm phán.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: