Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặc biệt siết chặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Tinh thần xuyên suốt là không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ vào phòng thi để vi phạm quy chế.
“Các vụ vi phạm thời gian qua chủ yếu vẫn xuất phát từ điện thoại thông thường. Điều đó cho thấy trách nhiệm của cán bộ coi thi phải được nâng cao hơn nữa”, ông Thưởng nhấn mạnh.
Bộ GD&ĐT đồng thời phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu phương án rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước khi vào phòng thi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gian lận.
Thứ trưởng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào, từ bảo mật đề thi, bài thi đến phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, điện lực và giao thông phục vụ kỳ thi.
Từ thực tiễn tổ chức thi những năm gần đây, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Chủ động chỉ đạo từ sớm; tăng cường phối hợp liên ngành theo tinh thần “6 rõ”; nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ coi thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đẩy mạnh truyền thông về hậu quả, chế tài đối với hành vi vi phạm quy chế thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Năm nay, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, thí sinh lựa chọn thêm 2 môn trong số các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh vẫn phải đạt tối thiểu 15 điểm thi tốt nghiệp theo tổ hợp 3 môn. Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.