Giao lưu cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Từ đọc đến viết - hành trình phát triển ngôn ngữ”

Tại Nhà sách FAHASA Tân Định, độc giả sẽ có cơ hội được giao lưu trực tiếp với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xoay quanh vai trò của việc đọc trong nuôi dưỡng tư duy và khả năng ngôn ngữ của trẻ em. Cũng tại sự kiện, NXBGDVN sẽ giới thiệu bộ truyện Papelucho – tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi và văn hóa Chile đến độc giả Việt Nam.

Đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ

111.jpg

Tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ cùng độc giả, phụ huynh trao đổi về vấn đề văn hoá đọc hiện nay. Vì sao trẻ em ngày càng ít hứng thú với sách? Ngôn ngữ và trí tưởng tượng của trẻ đang chịu tác động như thế nào từ môi trường số, từ cuộc sống hiện đại và làm thế nào để xây dựng thói quen đọc bền vững ngay từ giai đoạn trẻ hình thành tư duy ngôn ngữ?

Với kinh nghiệm sáng tác, nghiên cứu văn học và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển văn hoá đọc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ nhưng thực tế, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò của mình trong việc đồng hành với con qua các trang sách.

Điểm nhấn quan trọng của buổi giao lưu là phần gợi ý thực tiễn dành cho phụ huynh. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp để:

- Biến hoạt động đọc thành niềm vui: hướng dẫn phụ huynh cách chọn sách phù hợp với lứa tuổi và sở thích, biến giờ đọc sách thành “giờ vàng” để gắn kết gia đình.

- Phát triển kĩ năng viết: Khuyến khích trẻ thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình qua việc viết nhật kí, sáng tác truyện ngắn.

Tác phẩm Papelucho (tác giả Marcela Paz) – Sức mạnh của trí tưởng tượng và sự tự do

222.jpg

Để minh chứng rõ nét cho việc khuyến khích con trẻ tự viết truyện và ghi lại thế giới quan của mình, sự kiện sẽ giới thiệu đến độc giả bộ truyện Papelucho của tác giả Marcela Paz – nữ nhà văn nổi tiếng của Chile.

Bộ sách Papelucho do NXBGDVN phát hành gồm 12 tập, kể lại những câu chuyện đời thường dưới góc nhìn hồn nhiên và tinh tế của Papelucho - cậu bé người Chile 8 tuổi - nghịch ngợm nhưng hài hước, giàu trí tưởng tượng, giàu cảm xúc và có trái tim nhân hậu. Cậu ghi lại mọi suy nghĩ, trải nghiệm và bí mật trong cuốn nhật kí của mình, từ đó hình thành nên tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển, được đón nhận nồng nhiệt tại Chile và nhiều quốc gia khác.

Tác giả Marcela Paz đã tạo nên một nhân vật không rập khuôn, lí tưởng kiểu “con ngoan trò giỏi” mà chân thật như bao đứa trẻ giữa đời thường – biết giận dỗi, biết phản biện nhưng luôn khát khao được yêu thương và thấu hiểu. Điểm đặc biệt của Papelucho chính là hình thức nhật kí – gần gũi, dễ đọc, truyền cảm hứng cho trẻ em tự viết nên những câu chuyện của chính mình.

333.jpg

Với lối viết sinh động, tự nhiên và không áp đặt, Papelucho đã khiến nhiều độc giả thốt lên: “Tôi có cảm giác mình đang đọc nhật kí của một đứa trẻ thực sự”. Bộ truyện hứa hẹn sẽ mở ra một thế giới gần gũi, nơi tuổi thơ được nhìn nhận một cách chân thực như nó vốn có, suy nghĩ của trẻ em được trân trọng, đồng thời trở thành người bạn đồng hành đầy cảm hứng của thiếu nhi Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc NXBGDVN chia sẻ: “Papelucho với hình thức nhật ký và nhân vật sống động sẽ là một người bạn đồng hành đáng quý với các em học sinh Việt Nam, khơi gợi cảm hứng để các em viết nên câu chuyện của chính mình”.

Bộ sách Papelucho là minh chứng tuyệt vời cho thấy, khi trẻ em được khuyến khích tự do ghi chép, tự do tưởng tượng bằng ngôn từ của chính mình, các em có thể tạo ra những câu chuyện chân thật và sống động.

Đặc biệt, nhân dịp này, ba tập đầu tiên của bộ truyện Papelucho cũng đã có mặt tại hệ thống Nhà sách FAHASA từ ngày 28/11/2025. Cha mẹ và các em thiếu nhi có thể ghé hệ thống nhà sách FAHASA để cùng nhau bắt đầu một hành trình đọc đầy cảm hứng và đáng nhớ và cập nhật tiến trình ra mắt đủ 12 tập.

Một sự kiện ý nghĩa dành cho gia đình và những người yêu sách

Thông qua buổi giao lưu với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, NXBGDVN tin rằng, sự kiện lần này không chỉ là một buổi giao lưu, mà còn là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn và ngôn ngữ cho thế hệ tương lai thông qua những trang sách.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, ban tổ chức cũng bố trí thêm khu vực trò chơi dành cho các em thiếu nhi. Các em sẽ được bước vào thế giới của Papelucho, một cậu bé 8 tuổi, hồn nhiên, tinh nghịch, có niềm yêu thích với việc đọc sách, ghi chép. Tại đây, các em sẽ được gợi ý và thử thách khả năng quan sát, trí nhớ và óc phán đoán thông qua hành trình “Giải mã nhật kí Papelucho”. Với các thử thách thú vị cùng nhiều phần quà hấp dẫn, đây chắc chắn sẽ là một ngày hội ý nghĩa, tạo cơ hội cho cha mẹ và con cái cùng nhau khám phá, cùng nhau và lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.

Sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, những độc giả yêu thích sách và cả những người làm công tác văn hoá, giáo dục.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (sinh năm 1957 tại Hà Nội) hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá X (nhiệm kỳ 2020–2025). Ông là một trong những cây bút đa năng và là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ tiên phong với tinh thần cách tân trong văn học Việt Nam. Ông sáng tác ở nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, với các tác phẩm nổi bật: tập thơ Sự mất ngủ của lửa (Giải thưởng Hội Nhà văn

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (sinh năm 1957 tại Hà Nội) hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá X (nhiệm kỳ 2020–2025). Ông là một trong những cây bút đa năng và là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ tiên phong với tinh thần cách tân trong văn học Việt Nam.

Ông sáng tác ở nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, với các tác phẩm nổi bật: tập thơ Sự mất ngủ của lửa (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993) và tiểu thuyết Mùa hoa cải ven sông. Tác phẩm của ông mang chiều sâu trữ tình, triết lí về con người và làng quê, đồng thời có sức lan tỏa quốc tế (Giải thưởng Văn học quốc tế Hàn Quốc Changwon năm 2018). Ngoài ra, ông còn nhận hơn 20 giải thưởng văn học trong và ngoài nước.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều góp phần thúc đẩy quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới và khuyến khích tinh thần sáng tạo, tư duy cởi mở trong giới cầm bút trẻ.

Xem thêm

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Cỡ chữ bài viết: