Giao lưu văn hoá ẩm thực Việt - Hàn tại Hà Nội

(CLO) Chiều 24/6, lễ hội "K-Food Festival 2023" đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Nông lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc kết hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc tổ chức.

Với mục tiêu quảng bá các loại thực phẩm và ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như mở rộng giao lưu văn hoá - ẩm thực giữa hai quốc gia, lễ hội "K-Food Festival 2023" đã mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những thông tin hữu ích, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc.

Tham dự sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc, ông Jeong Hwang-geun cho biết, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản thực phẩm lớn nhất trong khu vực ASEAN và nhu cầu đối với nông sản thực phẩm Hàn Quốc cũng đang liên tục tăng. "Nhằm tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao giá trị cho K-Food, thông qua sự kiện "K-Food Festival" tại Thủ đô Hà Nội, tôi hy vọng sẽ giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về thực phẩm Hàn Quốc và gần gũi hơn với văn hóa ẩm thực Hàn Quốc", ông Jeong Hwang-geun bày tỏ.

giao luu van hoa am thuc viet han tai ha noi hinh 1

Ông Jeong Hwang-geun - Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi Hàn Quốc - Ảnh: Kim Nhung

giao luu van hoa am thuc viet han tai ha noi hinh 2

Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi Hàn Quốc tham quan gian hàng K-Food tại Winmart - Ảnh: Kim Nhung

giao luu van hoa am thuc viet han tai ha noi hinh 3

Gian hàng K-Food giới thiệu để người tiêu dùng các sản phẩm Hàn Quốc hấp dẫn - Ảnh: Kim Nhung

Hiện xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc sang Việt Nam đang tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, từ 500 triệu USD năm 2020 lên 660 triệu USD vào năm 2022. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với nhiều hoạt động xúc tiến được hỗ trợ bởi Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc.

"Với tư cách là một người dân Hàn Quốc, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người dân Việt Nam đã dành tình yêu và sự quan tâm cho Hàn Quốc, sự yêu thích đối với nông sản Hàn Quốc. Đặc biệt, với sự hoạt động sôi nổi của huấn luyện viên Park Hang Seo trước đó cùng các nội dung truyền thông, văn hóa ẩm thực và tình cảm của Hàn Quốc đã được lan truyền một cách tự nhiên tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy marketing kết hợp với làn sóng Hallyu, như quảng cáo gián tiếp K-Content và K-Food Fair, đồng thời nỗ lực để K-Food có thể nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng, thông qua việc phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm nội địa hóa" - Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc nhấn mạnh.

Đến với gian hàng của "K-Food Festival 2023" năm nay, bên cạnh việc dễ dàng tiếp cận với những thông tin về sản phẩm hấp dẫn nhất, khách tham quan còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Với nhiều gian hàng được bài trí đẹp mắt, "K-Food Festival 2023" đã mang tới cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao, gồm cả sản phẩm tươi và chế biến nhập khẩu Hàn Quốc, được chia thành các khu vực: Đồ uống Hàn Quốc, Đồ ăn vặt Hàn Quốc, Đồ cho bé Hàn Quốc, Hoa quả Hàn Quốc, Ớt chuông Hàn Quốc, Sâm nấm Hàn Quốc…

Là một sự kiện văn hoá - ẩm thực thú vị, "K-Food Festival 2023" chính là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam hiểu biết và đến gần hơn với các sản phẩm thực phẩm đến từ Hàn Quốc. Trong thời gian tới, người tiêu dùng Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được tiếp cận với thực phẩm Hàn Quốc bằng nhiều sự kiện hấp dẫn, kết hợp quảng bá ẩm thực với làn sóng Hallyu.

Kiều Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: