Giao tranh dữ dội, khắp Ukraine mất điện và Nga có thể tấn công Kiev bằng Oreshnik

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết 100 máy bay không người lái và 90 tên lửa đã được phóng vào Ukraine trong hai ngày qua "để đáp trả các cuộc tấn công sâu" bên trong nước Nga, đồng thời tuyên bố có thể sẽ tấn công Kiev bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Ông Putin đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) gồm các nước thuộc khối Liên Xô cũ tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào thứ Năm, sau khi Ukraine cho biết tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của nước này .

Ông cũng đề cập đến việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào tuần trước nhằm vào thành phố Dnipro của Ukraine.

giao tranh du doi khap ukraine mat dien va nga co the tan cong kiev bang oreshnik hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nga có thể sử dụng Oreshnik trên diện rộng

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CSTO, ông Putin tuyên bố rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và Bộ Quốc phòng Nga hiện đang lựa chọn thêm nhiều mục tiêu ở Ukraine để tấn công bằng tên lửa mới Oreshnik, gồm cả thủ đô Kiev.

Ông nói thêm rằng những mục tiêu đó có thể bao gồm "các trung tâm ra quyết định" ở Kiev để đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Trong trường hợp sử dụng Oreshnik trên diện rộng, sức mạnh của cuộc tấn công “sẽ tương đương với vũ khí hạt nhân”, ông tuyên bố.

Chiến dịch không kích hàng loạt của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine cũng đang tăng cường tấn công vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong đó sử dụng cả tên lửa tầm xa do Mỹ và Vương quốc Anh sản xuất.

Một kho chứa hóa chất đang bốc cháy ở phía nam Moscow, bao phủ một diện tích rộng 2.500 mét vuông vào thứ Hai vừa rồi. Trước đó, trong đêm 24/11, lực lượng Ukraine được khẳng định cũng đã tấn công trạm radar của hệ thống S-400 tại Kursk.

Ukraine cũng đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào một sân bay ở Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ tài trợ vào ngày 25/11. Đây là sân bay Khalino ở vùng Kursk của Nga và cách biên giới với Ukraine khoảng gần 100 km.

Mất điện khắp Ukraine

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko cho biết hôm thứ Năm rằng cơ sở hạ tầng điện của nước này đang bị "tấn công dữ dội" khiến nhà điều hành lưới điện quốc gia phải cắt điện khẩn cấp trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga đã sử dụng bom chùm.  Ông cho biết Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không phương Tây hơn “ngay bây giờ” để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga.

Nga và Ukraine không nằm trong số 112 quốc gia tham gia Công ước về bom chùm năm 2008, công ước này cấm việc sử dụng, chuyển giao, sản xuất và lưu trữ bom chùm.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn 91 tên lửa và 97 máy bay không người lái tấn công, đồng thời nói thêm rằng 79 tên lửa và 35 máy bay không người lái đã bị đánh chặn. Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất một số vũ khí đã bắn trúng mục tiêu.

giao tranh du doi khap ukraine mat dien va nga co the tan cong kiev bang oreshnik hinh 2

Giao tranh giữa Nga và Ukraine đang leo thang nghiêm trọng trong những tuần gần đây. Ảnh: TASS

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết: "Các cơ sở điện ở một số khu vực đã bị hư hại", đồng thời nói thêm rằng họ đã ban hành lệnh mất điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Chính quyền ở khu vực Lviv và Kiev cho biết các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công. Theo Ukrenergo, đã xảy ra tình trạng mất điện ở các khu vực Kiev, Odesa, Dnipro và Donetsk khi nhiệt độ trên cả nước giảm xuống mức 0 độ C.

Tổng giám đốc điều hành của nhà cung cấp năng lượng Yasno, Serhii Kovalenko, sau đó cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp cả nước do các cuộc tấn công. Hơn một triệu khách hàng ở phía tây Ukraine, cách tiền tuyến hàng trăm km, đang không có điện.

“Tính đến thời điểm hiện tại, 523.000 thuê bao ở khu vực Lviv không có điện”, giám đốc khu vực phía tây Ukraine, Maksym Kozytskyi, cho biết trên mạng xã hội.

Các quan chức khu vực cho biết ít nhất 280.000 người khác đã bị cô lập ở vùng Rivne phía tây và 215.000 người khác ở vùng Volyn phía tây bắc của Ukraine, nơi cũng giáp với Ba Lan - một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: