Giới đầu tư đổ tiền kinh doanh lương thực khi thế giới 'nghèo đói'

(CLO) Giá tiêu dùng tăng cao đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu, và việc các nhà đầu tư đang tìm cách kiếm tiền từ hàng hóa lương thực có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Giá lương thực đã tăng mạnh sau khi đại dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới. Giá thực phẩm thậm chí còn tăng cao hơn sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cả hai quốc gia đều là những nhà cung cấp hàng hóa nông nghiệp lớn trên toàn cầu, như lúa mì và dầu hướng dương.

gioi dau tu do tien kinh doanh luong thuc khi the gioi ngheo doi hinh 1

Bánh mì đang trở thành mặt hàng xa xỉ ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Khủng hoảng lương thực toàn cầu: Lửa đã cháy sau lưng!

Ông Putin thảo luận với Thủ tướng Ý Draghi về khủng hoảng lương thực

Liên Hợp Quốc kêu gọi Ukraine giải phóng ngũ cốc vì lo khủng hoảng lương thực toàn cầu

An ninh lương thực trong không gian: Canh tác salad trên đất mặt trăng!

Bà Anna Slattery, giám đốc đối ngoại của The Hunger Project, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để chấm dứt nạn đói trên thế giới, cho biết: "Ở Uganda, giá lúa mì và nhiên liệu đã tăng vọt, khiến một người bình thường gần như không thể mua được hàng hóa hàng ngày như bánh mì".

"Tại Malawi, các nhóm của chúng tôi đang báo cáo rằng giá ngô, đậu nành và dầu ăn đã tăng đáng kể, lên tới trên 50% ở một số nơi. Việc tăng giá khiến người dân khó tiếp cận những mặt hàng thực phẩm thiết yếu này", bà cho hay.

Các nhà đầu tư cố gắng kiếm tiền từ nhu cầu cao đối với thực phẩm và các hàng hóa khác có thể gây áp lực lên giá nhiều hơn.

Sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2, "quỹ giao dịch trao đổi (ETF)" được liên kết với hàng hóa đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động: Vào tháng 4, các nhà đầu tư đã bơm 1,2 tỷ đô la Mỹ cho hai quỹ ETF nông nghiệp lớn, cao hơn 8 lần so với chỉ 197 triệu đô la Mỹ cho cả năm 2021, theo Lighthouse Reports.

Theo trang web tin tức The Wire, thị trường lúa mì xay xát ở Paris, chuẩn mực cho châu Âu, cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong tỷ lệ các nhà đầu cơ.

Hoạt động tại Chicago Board of Trade, một trong những sàn giao dịch kỳ hạn hàng đầu thế giới, cũng phản ánh xu hướng này. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (ZEF) tại Đại học Bonn cho thấy tỷ lệ của các nhà đầu cơ đối với lúa mì và ngô đã tăng theo giá hàng hóa và nó đã tăng mạnh kể từ cuối năm 2020. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự biến động của giá kỳ hạn đã tăng lên đáng kể từ cuối năm 2021, một dấu hiệu cho thấy sự bất thường của thị trường có thể dẫn đến đầu cơ quá mức.

Báo cáo của ZEF cho thấy rằng nhiều đầu cơ hơn có thể khiến giá cả tách ra khỏi các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như cung và cầu. Nó chỉ ra những xu hướng tương tự dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu xuất hiện vào năm 2008.

Vào tháng 4, các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase cho rằng giá hàng hóa có thể tăng tới 40% khi các nhà giao dịch đổ xô vào thị trường này, tạo ra lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch có xu hướng tránh xa các khoản đầu tư rủi ro hơn, như cổ phiếu công nghệ và tiền điện tử, trong thời điểm kinh tế không chắc chắn, và muốn đặt cược an toàn hơn vào thực phẩm và các hàng hóa cứng khác, như dầu và phân bón. Các mặt hàng lương thực, như lúa mì, ngô và gạo, cũng có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi sự không chắc chắn của thị trường.

Ông Lukas Kornher, nhà kinh tế và quản lý dự án ZEF, nhận định rằng: “Thị trường càng bất ổn, nhu cầu đặt cược an toàn lại càng nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy dòng chảy của các nhà giao dịch đầu cơ trên thị trường".

“Các nhà giao dịch đầu cơ về cơ bản cố gắng nhảy vào vòng xoáy tăng giá. Và sau đó họ bắt đầu giao dịch với nhau thay vì đáp ứng nhu cầu bảo hiểm rủi ro của các nhà sản xuất hoặc thương mại", ông cho hay.

Giá của hàng hóa sau đó có thể bị ngắt kết nối với nhu cầu cung cầu thực tế. Ông Dirk Bathe, nhân viên báo chí của World Vision Germany, một nhóm viện trợ nhân đạo, cho biết hoạt động đầu cơ quá mức trên các thị trường hàng hóa là "con dao hai lưỡi".

Ông nói: “Một mặt, đầu cơ vào hàng hóa khan hiếm có thể dẫn đến giá cả tăng chóng mặt. Mặt khác, thị trường này hoạt động giống như một hệ thống cảnh báo sớm, cho các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách thời gian để phản ứng".

Theo ông Kornher, lạm phát giá hiện tại và giá cao kỷ lục trên thị trường hàng hóa kỳ hạn báo hiệu sự khan hiếm dự kiến ​​trong vòng vài tháng tới, và thế giới có khả năng "đang trên đường tới" một cuộc khủng hoảng lương thực.

Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đã tăng 36% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3. Chỉ số giá nông sản của Ngân hàng Thế giới cũng đạt mức cao danh nghĩa nhất mọi thời đại trong quý đầu tiên của năm, tăng 25% so với một năm trước.

Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới, cứ một điểm phần trăm giá lương thực tăng, thì có thêm 10 triệu người bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực.

Quốc Thiên (Theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: