Giới trẻ Indonesia thất vọng và vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao

(CLO) Cách đây hai năm, cử nhân luật trẻ tuổi Andreas Hutapea từng nghĩ con đường sự nghiệp sẽ rộng mở nhờ tấm bằng đại học, nhưng thực tế phũ phàng khiến anh liên tục va phải cánh cửa khép kín.

Hutapea không vượt qua kỳ thi công chức khó nhằn của Indonesia, nơi chỉ 3% thí sinh được chọn. Ước mơ trở thành công tố viên cũng tan thành mây khói. Trước đó, giấc mơ khoác lên mình quân phục cũng bị chặn đứng vì anh thiếu chiều cao.

Khi tiền cạn, Hutapea buộc phải rời ký túc xá sinh viên và quay về sống với cha mẹ – những người buôn bán nhỏ tại một thị trấn cách Medan vài giờ chạy xe. Kể từ đó, anh gắn bó với quầy hàng gia đình bán trứng, dầu ăn và gạo.

Tuy nhiên, anh chỉ là một trong hàng triệu người trẻ Indonesia đang loay hoay giữa tấm bằng đại học và thực tế việc làm bấp bênh.

Với hơn 44 triệu thanh niên trong độ tuổi 15–24, Indonesia đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất châu Á - khoảng 16%, gấp đôi Việt Nam và Thái Lan.

Sự thất vọng hiện rõ trong khảo sát của viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) khi chỉ 58% thanh niên Indonesia lạc quan về triển vọng kinh tế, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng.

untitled(7).png
Người tìm việc tham dự hội chợ việc làm trong khuôn khổ Mega Career Expo 2025 tại Jakarta, Indonesia, ngày 16/4. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nỗi thất vọng ấy đã bùng lên thành phong trào "Indonesia Gelap" hồi tháng 2, khi sinh viên xuống đường phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu công.

“Rất nhiều người tốt nghiệp chọn ở nhà hơn là chấp nhận một công việc trả lương thấp”, nhà kinh tế Adinova Fauri (CSIS, Jakarta) nói. “Thị trường việc làm chính thức khan hiếm, nên giới trẻ trôi dạt vào khu vực phi chính thức, nơi lương thấp, ít phúc lợi”.

Theo dữ liệu năm 2024, hơn 56% lực lượng lao động Indonesia làm việc trong khu vực phi chính thức, đồng nghĩa với rủi ro cao và thiếu an sinh xã hội.

Deniey Adi Purwanto, giảng viên Đại học IPB, cho biết Indonesia chưa có nhiều chương trình liên kết giữa đại học và doanh nghiệp như ở Malaysia hay Việt Nam. “Sinh viên tốt nghiệp thường kỳ vọng công việc ổn định, lương cao. Khi không có, họ chọn thất nghiệp thay vì chấp nhận làm trái ngành hay vào khu vực phi chính thức”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: