Mỹ sẽ áp thuế quan 19% với Indonesia, tiếp tục đàm phán với các đối tác khác

Thỏa thuận với đối tác thương mại tương đối nhỏ của Mỹ là một trong số ít thỏa thuận đã được chính quyền Mỹ ký kết cho đến nay trước thời hạn mới 1/8 để tăng thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Khi thời hạn đó đang đến gần, các cuộc đàm phán khác đang được tiến hành với các đối tác thương mại khác, những bên mong muốn tránh việc áp thêm thuế lên hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ vượt quá mức tối thiểu 10% đối với hầu hết các mặt hàng mà ông Trump công bố hồi tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

"Họ sẽ trả 19% và chúng ta sẽ không trả gì cả"

Dựa trên các thông báo về thuế quan của Trump cho đến ngày 13 tháng 7, Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale ước tính mức thuế quan trung bình hiệu lực của Hoa Kỳ sẽ tăng từ 2% đến 3% lên 20,6% trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

"Họ sẽ trả 19% và chúng ta sẽ không trả gì cả... chúng ta sẽ được tiếp cận hoàn toàn vào Indonesia, và chúng ta có một vài thỏa thuận như vậy sắp được công bố", ông Trump phát biểu bên ngoài Phòng Bầu dục.

Ngoài ra, ông Trump sau đó nói trên nền tảng Truth Social của mình rằng Indonesia đã đồng ý mua 15 tỷ đô la sản phẩm năng lượng của Mỹ, 4,5 tỷ đô la nông sản Mỹ và 50 máy bay Boeing.

Tổng kim ngạch thương mại giữa Indonesia và Mỹ đạt gần 40 tỷ đô la vào năm 2024, tuy không nằm trong top 15 nhưng vẫn đang tăng trưởng. Xuất khẩu của Mỹ sang Indonesia tăng 3,7% trong năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Indonesia tăng 4,8%, khiến Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa gần 18 tỷ đô la.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của Mỹ từ Indonesia vào năm ngoái là dầu cọ, thiết bị điện tử, giày dép, lốp ô tô, cao su tự nhiên và tôm đông lạnh.

Theo hãng tin Reuters, ông Susiwijono Moegiarso, quan chức cấp cao của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, đã nói rằng: "Chúng tôi đang chuẩn bị một tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Indonesia, trong đó sẽ giải thích về quy mô thuế quan tương hỗ dành cho Indonesia, bao gồm thỏa thuận thuế quan, các thỏa thuận phi thuế quan và thương mại".

Căng thẳng với Liên minh châu Âu

Tuần trước, ông Trump từng đe dọa áp thuế suất 32% lên Indonesia, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Ông cũng đã gửi những bức thư tương tự tới khoảng hai chục đối tác thương mại trong tháng này, bao gồm Canada, Nhật Bản và Brazil, đặt ra mức thuế suất chung từ 20% đến 50%.

Ảnh chụp thông báo ngày 7/7 của Nhà Trắng về mức thuế quan mới của Mỹ đối với 14 quốc gia, trong đó Indonesia phải chịu mức thuế 32%.
Ảnh chụp thông báo ngày 7/7 của Nhà Trắng về mức thuế quan mới của Mỹ đối với 14 quốc gia, trong đó Indonesia phải chịu mức thuế 32%.

Cho đến nay, phía Mỹ cho biết đã đạt được các thỏa thuận khung với Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như một thỏa thuận tạm thời đã được ký kết với Trung Quốc. Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Ấn Độ đang diễn ra theo hướng tương tự.

Tuy nhiên, một thỏa thuận tương tự với Liên minh châu Âu sẽ không dễ đạt được. Thậm chí, Ủy ban châu Âu còn chuẩn bị nhắm mục tiêu vào 72 tỷ euro (84,1 tỷ đô la) hàng hóa của Mỹ - từ Boeing, rượu whisky bourbon đến ô tô - nếu các cuộc đàm phán thương mại với Washington thất bại.

Tổng thống Trump đang dọa áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ EU từ ngày 1 tháng 8, mức thuế mà các quan chức châu Âu cho là không thể chấp nhận được và sẽ chấm dứt hoạt động thương mại bình thường giữa hai thị trường lớn nhất thế giới.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: