Gỡ khó cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn bị ảnh hưởng do Covid-19

(CLO) Chiều 21/2 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức công bố Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam và Chương trình xúc tiến du lịch Bình Định- Phú Yên- Gia Lai- Đắk Lắk. Đây là giải pháp nhằm mục đích gỡ khó cho du lịch nước nhà trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự chủ động của các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong thời điểm rất khó khăn này. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk là những tỉnh chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để triển khai trước chương trình kích cầu. Đây được xem là giải pháp nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với ngành du lịch.

Đại diện BTC phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Dương

Đại diện BTC phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Dương

Liên minh bao gồm đại diện các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ trên cả nước, có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình kích cầu du lịch, góp phần khắc phục hậu quả dịch Covid-19 gây ra tại Việt Nam; chủ động đối phó với dịch bệnh, tạo đà phát triển cho ngành du lịch Việt Nam sau dịch. Rất nhiều doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm... lớn và uy tín đã tham gia, như: Hanoitourist, Saigontourist, Vietravel, Hanoi Redtours, Vietrantour, Vietnam Airlines…

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của những nhà làm du lịch và giới truyền thông. Ảnh: Hoàng Dương

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của những nhà làm du lịch và giới truyền thông. Ảnh: Hoàng Dương

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam, Trưởng ban Liên minh kích cầu du lịch cho biết: “Trước mắt, chương trình sẽ khởi động ngay các hoạt động kinh doanh tại khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên và tiếp đến sẽ triển khai vùng đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Phú Quốc vào tuần sau. Các vùng khác sau khi được xác định an toàn sẽ tiếp tục triển khai chương trình nhằm khôi phục lại đà tăng trưởng”.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác kích cầu du lịch 2020. Ảnh: Hoàng Dương

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác kích cầu du lịch 2020. Ảnh: Hoàng Dương

Cũng theo ông Vũ Thế Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk là những tỉnh chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để triển khai trước chương trình kích cầu. Lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 tỉnh nói trên cũng thể hiện quyết tâm đưa ngành Du lịch địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và phối hợp tốt với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, với các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trên cả nước thực hiện thành công chương trình kích cầu.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, dịch Covid -19 mới được phát hiện chưa đầy 2 tháng nhưng du lịch Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề. Dịch bệnh đã làm tỷ lệ lấp buồng của khách sạn giảm từ 20%- 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến như: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, mức sụt giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo, lượng khách quốc tế và nội địa sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy, Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam được thành lập với mục đích khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19 gây ra tại Việt Nam, chủ động đối phó với dịch bệnh, tạo đà phát triển cho ngành Du lịch Việt Nam sau dịch.

Theo đó, liên minh đã ra tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid-19 với các nội dung như: Điểm đến du lịch an toàn với dịch Covid- 19; doanh nghiệp du lịch an toàn với dịch Covid-19 ; dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn với dịch Covid-19 ...

Bình Định sẽ là điểm đến đáng chú ý trong giai đoạn sắp tới khi liên minh kích cầu du lịch được hoạt động và phát triển. Ảnh: Báo Bình Định

Bình Định sẽ là điểm đến đáng chú ý trong giai đoạn sắp tới khi liên minh kích cầu du lịch được hoạt động và phát triển. Ảnh: Báo Bình Định

Là đơn vị cam kết đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cũng đã chuẩn bị cho mình những kế hoạch cụ thể. Chia sẻ về điều này, ông Cao Anh Sơn- Trưởng ban tiếp thị và bán sản phẩm của Vietnam Airlines cho bết: "Chúng tôi nhận thức rất rõ, vai trò, sứ mệnh của mình là hãng hàng không quốc gia, không chỉ trong việc tham gia liên minh kích cầu để vượt qua giai đoạn khó khăn này mà còn trong tất cả các việc khác. Thực ra chúng tôi cũng hiểu và chia sẻ rất lớn với các công ty du lịch, các hãng lữ hành và các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, đây cũng là giai đoạn khó khăn khi mà lượng khách hàng giảm rất sâu. Nhưng điều mà tôi hy vọng và mong muốn rằng các công ty du lịch trước tiên phải tự thu xếp được cho mình thông qua các hoạt động nội tại của mình, cắt giảm chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong lúc như vậy, chúng tôi rất mong các hãng lữ hành phối hợp với Vietnam Airlines để làm những chương trình cụ thể, có thể triển khai các gói du lịch để cải thiện doanh thu để vượt qua giai đoạn năm nay, tiến tới phục hồi và phát triển trở lại."

Ông Cao Anh Sơn- Trưởng ban tiếp thị và bán sản phẩm của Vietnam Airlines trả lời giới truyền thông bên lề lễ công bố. Ảnh: Hoàng Dương

Ông Cao Anh Sơn- Trưởng ban tiếp thị và bán sản phẩm của Vietnam Airlines trả lời giới truyền thông bên lề lễ công bố. Ảnh: Hoàng Dương

Kèm theo quyết định này còn có phụ lục kèm theo quy định về đối tượng cách ly. Cụ thể, cách người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh; người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Về ngắn hạn, một trong những mục tiêu được đưa ra là từng bước khôi phục hoạt động của ngành du lịch; giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, mục tiêu dài hạn của chương trình kích cầu này là nhằm hình thành phương pháp ứng phó với các đợt khủng hoảng của ngành du lịch khi gặp các sự cố về thiên tai, dịch bệnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Thủy Tiên

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: