Google bị cơ quan giám sát chống độc quyền Ấn Độ phạt 162 triệu USD

(CLO) Cơ quan quản lý cạnh tranh của Ấn Độ hôm thứ Năm đã yêu cầu Google thay đổi cách tiếp cận với nền tảng Android của mình và phạt công ty công nghệ Mỹ 13,38 tỷ rupee Ấn Độ (161,95 triệu USD) vì các hành vi cạnh tranh không công bằng.

Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ (CCI) cho biết Google đã tận dụng vị trí thống trị của mình trong các thị trường như tìm kiếm trực tuyến và cửa hàng ứng dụng dành cho Android, để bảo vệ vị trí của các ứng dụng của mình như Chrome và YouTube trong trình duyệt web di động và lưu trữ video trực tuyến.

google bi co quan giam sat chong doc quyen an do phat 162 trieu usd hinh 1

Biển hiệu "Google dành cho Ấn Độ" trong sự kiện công nghệ hàng năm ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

CCI cũng hạn chế Google khỏi một số thỏa thuận chia sẻ doanh thu nhất định với các nhà sản xuất điện thoại thông minh, họ lưu ý rằng các hoạt động như vậy đã giúp Google đảm bảo tính độc quyền cho các dịch vụ tìm kiếm của mình "hoàn toàn loại trừ các đối thủ cạnh tranh".

Google từ chối bình luận về các cáo buộc. Công ty Mỹ đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện chống độc quyền và việc thắt chặt các quy định hiện có trong lĩnh vực công nghệ ở Ấn Độ.

Cơ quan giám sát cạnh tranh đang xem xét riêng hoạt động kinh doanh của Google trong thị trường TV thông minh và hệ thống thanh toán trong ứng dụng.

Trường hợp của Ấn Độ tương tự như trường hợp mà Google phải đối mặt ở châu Âu, nơi các nhà quản lý đã phạt 5 tỷ USD đối với công ty vì buộc các nhà sản xuất cài đặt sẵn ứng dụng của họ trên thiết bị Android.

Google đã được Ấn Độ yêu cầu vào thứ Năm không hạn chế người dùng điện thoại thông minh gỡ cài đặt các ứng dụng cài đặt sẵn của họ như Google Maps và Gmail.

CCI cũng yêu cầu Google cho phép người dùng chọn công cụ tìm kiếm họ mong muốn cho tất cả các dịch vụ liên quan trong khi thiết lập điện thoại lần đầu tiên.

Hệ điều hành Android của Google cung cấp cho 97% trong số 600 triệu điện thoại thông minh của Ấn Độ, theo Counterpoint Research.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: