Hà Nam xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

(CLO) Mục tiêu của tỉnh Hà Nam là phát triển du lịch với những sản phẩm đa dạng, có giá trị cao về tự nhiên, sinh thái; văn hóa, giải trí, sáng tạo với trọng tâm là Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, các trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cuối tuần.

Do đó, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; góp phần khai thác, hỗ trợ và thúc đẩy các ngành công nghiệp, thương mại, y tế, khoa học, đào tạo, nông nghiệp chất lượng cao và các ngành sản xuất khác trong tỉnh.

Trong các tiêu chí cụ thể đến năm 2020 tổng số khách du lịch đạt khoảng 2,5 lượt triệu người/năm, trong đó có 190.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng/năm; năm 2025, tổng số du khách đạt tối thiểu 4 triệu lượt người/năm, trong đó có 490.000 lượt khách du lịch quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng/năm.

ha nam xac dinh du lich la nganh kinh te quan trong cua tinh hinh 1

Chùa Tam Chúc nằm trong quần thể Tam Chúc ở Ba Sao. Là ngôi chùa lớn nhất thế giới, tựa lưng vào dãy núi Thất Tinh mặt hướng ra hồ Tam Chúc.

ha nam xac dinh du lich la nganh kinh te quan trong cua tinh hinh 2

Núi Cấm - Ngũ Động Thi Sơn

ha nam xac dinh du lich la nganh kinh te quan trong cua tinh hinh 3

Chùa Bà Đanh - Núi Ngọc

Tháng 3/2022, du lịch Việt Nam sau các giai đoạn mở cửa thí điểm có kết quả khả quan cùng với dự báo thị trường khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế có sự khởi sắc, từ ngày 15/3/2022, các địa phương trên toàn quốc được phép mở cửa lại hoạt động du lịch. Với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tổng khách du lịch đến Hà Nam năm 2022 đạt 3.154.000 lượt người, trong đó khách quốc tế đạt 142.100 lượt người; khách nội địa đạt 3.011.400 lượt người. Doanh thu ước đạt 2.152,5 tỷ đồng (đạt 121% so kế hoạch năm 2022, đạt 131% so cùng kỳ năm 2021).

Nhìn vào thực tế du lịch Hà Nam, từ khi Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc nằm trong Khu du lịch Tam Chúc mở cửa, du lịch Hà Nam ước đạt khoảng 3 triệu lượt khách du lịch/năm, trong đó khách quốc tế khoảng 140 – 150 nghìn lượt người/năm.

Du lịch Hà Nam đã có sự khởi sắc so với những năm từ 2018 trở về trước, tuy nhiên khách du lịch đến Hà Nam chủ yếu là khách du lịch, tham quan các di tích lịch sử tín ngưỡng tôn giáo và công trình kiến trúc nghệ thuật. Khách du lịch đến Hà Nam cũng chỉ tập trung đông vào đầu năm và sau Tết Nguyên đán. Và du lịch nội địa vẫn là lượng khách chủ yếu của tỉnh, so sánh tổng số khách có thể thấy khách nội địa chiếm khoảng trên 95% tổng lượng khách đến Hà Nam, trong đó khách du lịch Hà Nam cũng chủ yếu đến từ các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

Doanh thu du lịch đến chủ yếu từ các hệ thống vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, chất lượng các dịch vụ cũng như hệ thống các cơ sở vui chơi giải trí ở Hà Nam chưa được quan tâm, đầu tư phát triển; các dịch vụ phụ trợ đơn điệu, chưa có nhiều sản phẩm trở thành thương hiệu, chưa khai thác tối đa nhu cầu của khách du lịch nên chưa thể làm tăng giá trị sản phẩm du lịch và hạn chế phát sinh giao dịch thương mại, dịch vụ. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu du lịch Hà Nam.

Với đặc điểm du lịch Hà Nam nêu trên và thực trạng du lịch Hà Nam hiện tại, ngành VHTTDL đã đề ra nhiều giải pháp phát triển du lịch. Tăng cường kêu gọi đầu tư vào các nhóm sản phẩm đã có như du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch làng nghề và du lịch thể thao (golf). Phối hợp, liên kết với các địa phương trong khu vực xây dựng các tour du lịch tâm linh giữa Chùa Hương (Hà Nội) - Tràng An, Bái Đính (Ninh Bình) - Tam Chúc (Hà Nam) - Phủ Giầy (Nam Định) - đền Trần (Thái Bình).

Trong tỉnh phát triển các tour như: Đền Lảnh Giang - chùa Long Đọi Sơn - đền Trần Thương - chùa Bà Đanh, Ngũ Động Sơn - Tam Chúc… Hiện, một số hình thức du lịch mới cũng được nhiều địa phương trong tỉnh phát triển, như: du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, phố đi bộ đang được diễn ra tại thành phố Phủ Lý và tới đây tại thị xã Duy Tiên, hy vọng được nhiều du khách quan tâm khi tới Hà Nam.

Đồng thời, tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch của tỉnh; đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các sản phẩm của làng nghề truyền thống đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; đầu tư phát triển hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao; đào tạo nhân lực du lịch.

Song song với đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào du lịch Hà Nam, phấn đấu đạt các mục tiêu như Quy hoạch tổng thể du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: