670m "con đường đau khổ" tồn tại 13 năm qua
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Congluan.vn, đoạn đường "đau khổ" này có chiều dài khoảng 670m, thuộc tuyến Quốc lộ 17 ( trước đây là Tỉnh lộ 181). Tuy chiều dài ngắn nhưng đoạn đường xuất hiện nhiều ổ voi, trời mưa thì có những chỗ đọng nước sâu đến gần 3/4 bánh xe, còn trời nắng thì bụi bay mù mịt.
"Con đường đau khổ" tại phố Keo - xã Kim Sơn - Huyện Gia Lâm. Ảnh: Hoàng Dương
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn T, người dân tại Phố Keo- xã Kim Sơn- Huyện Gia Lâm cho biết: " Chúng tôi sinh sống ở đây đã nhiều năm và quen với cảnh đường xá xuống cấp rồi. Các anh đi vào sáng sớm thì gặp nhiều xe tải trọng lớn tránh trạm thu phí Quốc lộ 5, còn đi sau đó thì hầu hết là người dân lưu thông. Chỉ một trận mưa nhỏ là hình thành nhiều vũng nước sâu đến cả nửa mét, đi lại không khéo thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông."
Cận cảnh những vũng nước sâu đến cả nửa mét trên "con đường đau khổ" này. Ảnh: Hoàng Dương
Đáng chú ý, khu vực này tập trung nhiều cơ sở giáo dục, UBND Xã, chợ... nên mật độ giao thông rất cao. Chính điều này đã khiến cho đoạn đường phố Keo tiềm ần nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin PV có được, trong 3 năm qua đã có 10 trường hợp tử vong (trong đó có 3 cháu nhỏ) khi đi qua "con đường đau khổ".
UBND xã Kim Sơn nằm trên trục đường này. Ảnh: Hoàng Dương
Trong 13 năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND các cấp từ xã đến thành phố Hà Nội. Đặc biệt, UBND Huyện Gia Lâm cũng nhiều lần có văn bản gửi lên cơ quan cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm việc tu sửa con đường này.
Vấn đề giải phóng mặt bằng chưa được dứt điểm khiến cho việc thi công đường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Dương
Trao đổi với PV Báo điện tử Congluan.vn, ông Lê Anh Quân - Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm cho biết: " Chúng tôi đã kiến nghị nhiều nhưng các đơn vị liên quan làm việc rất chậm. Bên cạnh đó, một số hộ dân cố tình không thực hiện việc nhận đền bù cũng gây nhiều khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng" .
Theo tìm hiểu phóng viên, đoạn đường này thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 đến khu công nghiệp Hapro theo quyết định số 1312 năm 2007. Quyết định số 3148 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 155.183m2 đất tại các xã Phú Thị, Đặng Xá, Kim Sơn, Lệ Chi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.
Người dân đi lại luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Hoàng Dương
Vừa qua, liên ngành Sở GTVT - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép điều chỉnh thiết kế, nhanh chóng hoàn thành đoạn tuyến QL17 qua phố Keo trước mùa mưa bão.
Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đưa ra phương án không chờ đợi GPMB 26 hộ dân còn lại, mà điều chỉnh vị trí đặt cống thoát nước ra mép đường hiện trạng hoặc tận dụng rãnh thoát nước cũ. Nếu được phê duyệt, chỉ trong khoảng 45 ngày sẽ hoàn thành thi công toàn bộ đoạn tuyến, với kinh phí xấp xỉ 1,7 tỷ đồng.
Vấn đề đặt ra là nếu muốn quyết liệt thi công, sớm hoàn thành tuyến đường nên cấm hẳn xe cơ giới bốn bánh lưu thông qua phố Keo, vừa để bảo đảm ATGT, vừa có thể đẩy nhanh tiến độ.
Như vậy, để có thể tiến hành thi công "con đường đau khổ" thì cần phải có những biện pháp mạnh tay từ việc đền bù giải phóng mặt bằng đến việc cấm tuyệt đối các phương tiện tải trọng lớn đi qua khu vực này trong vòng tối thiểu 45 ngày.
Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.
Hoàng Dương