Hà Nội cần thêm 24 trường mới để giải bài toán phổ cập THPT

(CLO) Năm học 2025-2026, Hà Nội có gần 150.000 học sinh lớp 9. Nếu năm học sau, việc phổ cập THPT được triển khai, thành phố sẽ phải lo đủ chỗ học cho hơn 3.300 lớp 10.

Tuy nhiên, với hệ thống hiện tại, Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 2.900 lớp, tức còn thiếu ít nhất 400 lớp, tương đương 24 trường THPT mới phải “mọc” lên trong vòng chưa đầy một năm.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, bước vào năm học 2025-2026, Hà Nội có 2.954 trường học các cấp đáp ứng nhu cầu cho gần 2,3 triệu học sinh.

Toàn thành phố hiện có 125 trường công lập, 3 trường công lập tự chủ, 125 trường tư thục, 4 trường quốc tế, 1 trường có yếu tố nước ngoài và 29 trung tâm GDNN-GDTX.

Ban giám hiệu Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) gắn bảng tên cho đại diện học sinh khối lớp 10 năm học 2025 - 2026.
Hà Nội phải “cấp tốc” xây trường, nếu không hàng chục nghìn học sinh sẽ thiếu chỗ học.

Căng mình tối đa, hệ thống công lập có thể mở hơn 1.820 lớp 10, khối tư thục khoảng 815 lớp, GDNN-GDTX thêm 270 lớp, nhưng vẫn không đủ “gánh” hết lượng học sinh tốt nghiệp THCS.

Không chỉ là bài toán trước mắt, thách thức còn kéo dài cả thập kỷ tới. Dự báo đến năm 2035, số học sinh lớp 9 ở Hà Nội có thể chạm ngưỡng 200.000 em, tức mỗi năm thành phố phải lo thêm khoảng 1.000 lớp 10 đồng nghĩa cần thêm 65 trường hoặc trung tâm GDNN-GDTX mới.

Theo Nghị quyết 71-NQ/TW, giáo dục được xác định là “đột phá chiến lược” với cam kết dành tối thiểu 20% ngân sách, xếp lương giáo viên cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp từ năm 2026, phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% và tối đa 100%.

Cùng với việc giải phóng quỹ đất, ưu tiên hạ tầng cho trường học và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đây sẽ là “cú hích” để hiện thực hóa mục tiêu phổ cập THPT toàn quốc vào năm 2035.

Nhưng ngay lúc này, Hà Nội vẫn phải đối diện câu hỏi lớn: Làm thế nào để kịp có thêm 24 trường mới chỉ trong vòng một năm tới?

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: