Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý

(CLO) Ngày 9/9, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý (xã Mường Lý) nhằm kịp thời bảo vệ an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ đang công tác tại khu vực.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND xã Mường Lý triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Các lực lượng chức năng được yêu cầu trực ban thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm; tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi để người dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không đi vào khu vực có nguy cơ, đặc biệt trong thời điểm mưa lũ.

Trường học sạt lở nghiêm trọng, Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp - 1
Dãy nhà 2 tầng đang xây dựng ở Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Vi Hùng

Đối với các hạng mục thuộc Dự án Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý đang thi công nhưng bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm và sớm đưa ra giải pháp khắc phục, đảm bảo chất lượng, ổn định lâu dài. Với các hạng mục hiện hữu ngoài dự án, UBND xã Mường Lý phải rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng, sạt lở để lập phương án xử lý, trình cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí triển khai.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn xã Mường Lý tổ chức thực hiện phương án ứng phó, đảm bảo đúng quy định và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: