Hà Nội: Gần 200 y bác sĩ, tình nguyện viên Thái Nguyên hỗ trợ Sóc Sơn chống dịch COVID-19

Thứ năm, 09/09/2021 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/9, huyện Sóc Sơn tổ chức đón 199 y bác sĩ, tình nguyện viên từ Thái Nguyên về hỗ trợ địa phương thực hiện công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Sự kiện: COVID-19

Sau khi UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19, UBND huyện Sóc Sơn đã có công văn và nhận được sự đồng ý hỗ trợ từ cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, 199 y bác sĩ và tình nguyên viên đã từ Thái Nguyên sẽ về hỗ trợ công tác xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn huyện từ ngày 9/9.

199 y bác sĩ, tình nguyện viên đã được phân bổ về từng xã, thị trấn trên địa bàn, bảo đảm mỗi địa phương có từ 6 – 10 người tham gia hỗ trợ cùng lực lượng y tế của địa phương. Y bác sĩ và tình nguyện viên từ Thái Nguyên đã được bố trí địa điểm nghỉ ngơi và sẽ được bảo đảm các điều kiện tốt nhất về sinh hoạt.

ha noi gan 200 y bac si tinh nguyen vien thai nguyen ho tro soc son chong dich covid 19 hinh 1

Hình ảnh đoàn xe chở 199 y bác sĩ, tình nguyện viên Thái Nguyên tiếp viện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: kinhtedothi

UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trong thời gian từ nay đên ngày 15/9, địa phương dự kiến xét nghiệm PCR cho khoảng 355.000 người dân. Bên cạnh đó là tiếp nhận và thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho 100% đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Cũng theo thống kê của UBND huyện Sóc Sơn, đến nay, toàn huyện đã tiến hành tiêm được 142.000 mũi vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Trong hôm nay, đơn vị tiếp tục triển khia tiêm vaccine, phấn đấu đạt thêm 17.000 mũi, tiến tới hoàn thành mục tiêu “phổ cập vaccine” trên địa bàn toàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, địa phương đã chỉ đạo các xã, thị trấn đón tiếp chu đáo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các y bác sĩ, tình nguyện viên từ Thái Nguyên xuống hỗ trợ. Ngoài cán bộ y tế cơ sở, lực lượng công an, quân sự, thanh niên tình nguyện… cũng được huy động để tham gia công tác khống chế dịch bệnh.

Dự kiến từ chiều nay (9/9), Trung tâm Y tế huyện sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và từng bước triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Địa phương sẽ chỉ đạo các đơn vị nỗ lực thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng trên cơ sở an toàn phòng, chống dịch bệnh…

PV

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống