Bộ Y tế cấp cho Hà Nội 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm

Sáng 9/9, Bộ Y tế vừa cấp cho Hà Nội 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm để phân bổ đều cho các quận, huyện. Được biết, ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng Hà Nội đã tiến hành phân bổ vắc xin Vero Cell về các quận, huyện để tiêm chủng theo kế hoạch.

Như vậy, tính đến ngày 9/9, Hà Nội đã nhận 4,3 triệu liều vắc xin Covid-19 từ Bộ Y tế.

bo y te cap cho ha noi 1 trieu lieu vac xin vero cell cua sinopharm hinh 1

Người dân quận Đống Đa tiêm vắc xin tại điểm tiêm Sân Vận động Hàng Đẫy. Ảnh: HNP

Bài liên quan

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Hà Nội cần dựa vào chuyên môn để chống dịch

Nhiều người dân Hà Nội đi ngược chiều để "né" chốt kiểm soát dịch

Bắc Giang, Bắc Ninh chi viện hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ Hà Nội

Hà Nội đảm bảo “vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn”

Trước đó, số liệu đưa ra đến sáng 7/9, tổng số vắc xin Hà Nội được phân bổ theo Quyết định của Bộ Y tế là 3.302.050 liều, trong đó, số vắc xin Hà Nội đã tiếp nhận là 3.109.270 liều. Trên cơ sở số vắc xin được phân bổ, Thành phố đã triển khai tiêm 2.457.329 mũi (trong đó mũi 1 là 2.190.722 mũi và 266.557 mũi 2), đạt tỷ lệ 29,1% dân số. 

Để đẩy nhanh độ bao phủ tiêm chủng nhằm đạt chỉ tiêu được giao, Sở Y tế Hà Nội trước đó 1 tuần đã có Công văn 13827 về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội đợt 12.

Cụ thể, trong đợt 12, Hà Nội được phân bổ 962.160 liều vắc xin phòng Covid-19, gồm: 161.460 liều vắc xin BNT162b2 (Comirnaty) của Pfizer và 800.700 liều vắc xin AstraZeneca. 

Trong những ngày qua, Thành phố đã đẩy mạnh triển khai tiêm với 150.000 mũi/ngày. Hiện, Thành phố đang bố trí 1.000 dây chuyền tiêm vắc xin Covid-19 (có thể tối đa lên 1.200 dây chuyền), nâng công suất, đáp ứng tiêm 200.000 mũi/ngày. Hà Nội khẳng định, được phân bổ vắc xin đến đâu sẽ triển khai tiêm ngay đến đó, không để tồn dư vắc xin.

Về kế hoạch xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin Covid-19 diện rộng, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết cùng với sự hỗ trợ về nhân lực của 11 tỉnh, TP, Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực để thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn TP; đến ngày 15/9, tổ chức tiêm phòng mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ. Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông về tiêm vắc xin Covid-19 theo phương châm "vắc xin sớm nhất là vắc xin tốt nhất"...

Ngày 8/9, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo vùng. Thành phố chia địa bàn làm ba vùng và phân bổ lực lượng tiêm chủng, xét nghiệm tương ứng. Trong đó, vùng 1 gồm 15 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai.

Tại vùng 1, việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng do các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện.

Vùng 2 gồm 5 quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Đơn vị hỗ trợ thực hiện là tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Vùng 3 gồm 10 huyện, thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên. Đơn vị hỗ trợ thực hiện là tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

Hà Nội đặt mục tiêu tiêm mũi một cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9. Thành phố cũng đề nghị các viện, bệnh viện, đại học trực thuộc Bộ, ngành Trung ương, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tham gia lấy mẫu, xét nghiệm; hỗ trợ tiêm.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: