Hà Nội: Khai mạc Chợ hoa Tết truyền thống năm 2024

(CLO) Tối 26/1, tại Hà Nội, UBND Quận Hoàn Kiếm long trọng tổ chức Lễ khai mạc chợ hoa Tết truyền thống để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư cho biết, chợ hoa Tết truyền thống mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ, cũng như người dân Thủ đô Hà Nội. Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp, càng gần Tết thì chợ càng đông vui mang đậm không khí Tết của Hà Thành.

ha noi khai mac cho hoa tet truyen thong nam 2024 hinh 1

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư phát biểu tại chương trình.

Thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội và chủ trương của Thường trực Quận ủy, UBND quận đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, từ ngày 25/01/2024 đến 20h00 ngày 9/02/2024 (tức ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Qúy Mão), Chợ hoa Xuân được tổ chức tại các khu vực trên tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, hàng Rươi, Hàng Mã và không gian Bích họa phố Phùng Hưng thuộc phường hàng Mã, trong đó: 

Tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã: Bố trí, sắp xếp các ngành hàng quất, hoa tươi, hoa đào; ngành hàng trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa...

Tại không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng: Giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Việt Nam như tranh dân gian, thư pháp, gốm sứ, mây tre đan, đồ chơi tò he, sản phẩm OCOP... và giao lưu trình diễn một số các loại hình âm nhạc truyền thống vùng miền như hát Xẩm, xòe Thái, đờn ca tài tử...

ha noi khai mac cho hoa tet truyen thong nam 2024 hinh 2

Quang cảnh chương trình khai mạc "Chợ hoa Tết" năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được giao tại Kế hoạch, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: 

Tổ chức quản lý và yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Chợ hoa Tết kinh doanh đúng ngành hàng, đảm bảo văn minh thương mại, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Triển khai phương án PCCC, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trong khu vực Chợ hoa Tết chấp hành các quy định về PCCC. 

Tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép, các điểm trông giữ thu giá trông xe quá quy định, sử dụng quá diện tích tại khu vực xung quanh Chợ hoa Tết. 

ha noi khai mac cho hoa tet truyen thong nam 2024 hinh 3

Không gian bán các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại phố Bích họa Phùng Hưng.

Tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại khu vực Chợ hoa Tết, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả... vi phạm quy định về TTĐT, VSMT, an toàn thực phẩm... Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra trong khu vực Chợ hoa Tết đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, phòng chống cướp, giật và các hành vi lừa đảo khác. 

Vì vậy, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, quảng bá hình ảnh quận Hoàn Kiếm có bề dầy lịch sử, thanh lịch, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế, các chương trình, sự kiện, hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng như Chợ hoa Tết truyền thống sẽ góp phần lớn vào việc quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản của khu Phố cổ Hà Nội, đưa khu Phố cổ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm trở thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", tạo động lực phát triển kinh tế quận. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: