Hà Nội khai trương triển lãm ảnh về ‘di sản sống’ cây xanh đô thị

(CLO) Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, từ những hàng cây quen thuộc đến các cây cổ thụ và không gian xanh đặc biệt.

Tối 19/9, tại biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, UBND phường Cửa Nam phối hợp với Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) tổ chức lễ công bố Mùa Văn hóa với chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội” và khai trương triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống”.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 19/9/2026 đến 10/1/2027. Mùa Văn hóa “Di sản cây xanh Hà Nội” là mô hình hoạt động mới được các chuyên gia văn hóa của Vùng Île-de-France (Pháp) thiết kế, nhằm phát huy giá trị di sản của biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản cây xanh trong không gian đô thị Hà Nội.

1tl2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố dự án Mùa văn hóa với chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội”. Ảnh: Nguyễn Cúc

Việc lựa chọn biệt thự 49 Trần Hưng Đạo làm nơi diễn ra triển lãm có ý nghĩa trong khuôn khổ Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2030 giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng Vùng Île-de-France.

Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, từ những hàng cây quen thuộc đến các cây cổ thụ và không gian xanh đặc biệt.

Triển lãm là sự tiếp nối kết quả từ dự án trùng tu biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, tạo cơ hội để người dân, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia và du khách cùng khám phá, chia sẻ những câu chuyện về cây xanh Hà Nội.

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của cây xanh, lan tỏa tinh thần chung tay gìn giữ cảnh quan, kiến trúc và môi trường đặc sắc của Thủ đô, đồng thời phát huy giá trị của biệt thự 49 Trần Hưng Đạo như một không gian văn hóa.

Triển lãm mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật, vào các khung giờ 9-12 giờ và 14-17 giờ, miễn phí cho khách tham quan.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, cây xanh là một phần không thể thiếu, trường tồn cùng đời sống con người. Tại các đô thị lớn, việc quy hoạch, trồng và chăm sóc cây xanh có vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường sống hài hòa, bền vững.

Theo ông Lưu, các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm thể hiện sinh động quá trình cây xanh sinh trưởng, tồn tại cùng đô thị và con người, qua đó cho thấy cây xanh đã trở thành một phần của nghệ thuật và mang lại những giá trị tích cực về văn hóa, nghệ thuật.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội kỳ vọng triển lãm sẽ góp phần lan tỏa tình yêu cây xanh, ý thức gìn giữ di sản và những giá trị nghệ thuật gắn với cây xanh; đồng thời thể hiện sự trân trọng của Hà Nội đối với cuộc sống xanh, góp phần thực hiện các kế hoạch xanh hóa và chuyển đổi xanh của Thủ đô.

1tl1.jpg
Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật. Ảnh: Nguyễn Cúc

Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet cho rằng sự gắn bó của người dân Hà Nội với di sản cây xanh là một giá trị giàu ý nghĩa, thể hiện truyền thống gắn bó với thiên nhiên được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông Stéphane Beaudet, những bức ảnh tại triển lãm cho thấy sự hiện diện của cây xanh như một nguồn di sản trong đời sống đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh nhiều đô thị trên thế giới đang đối mặt với quá trình đô thị hóa, sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp và không gian tự nhiên, việc Hà Nội vẫn duy trì những không gian xanh, những hàng cây trong lòng đô thị là minh chứng cho sự gắn bó với thiên nhiên.

Xem thêm

Bảo tàng Hà Nội đưa chèo, tuồng, ca trù đến gần công chúng

Bảo tàng Hà Nội đưa chèo, tuồng, ca trù đến gần công chúng

(CLO) Tối 18/9, chương trình nghệ thuật truyền thống “Âm nhạc và Di sản” diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, quy tụ sáu câu lạc bộ chèo, tuồng và ca trù của Thủ đô. Chương trình tạo không gian để cộng đồng trực tiếp thực hành, giới thiệu di sản và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

16 giọng ca trẻ bước vào vòng Chung kết Sao Mai 2026

16 giọng ca trẻ bước vào vòng Chung kết Sao Mai 2026

(CLO) Chính thức công bố 16 gương mặt tranh tài tại vòng Chung kết Sao Mai 2026, VTV mang đến diện mạo mới cho sân chơi âm nhạc uy tín với 8 đêm truyền hình trực tiếp, trong đó có 1 đêm Gala bãi biển. Bắt đầu lên sóng VTV3 từ ngày 27/9, mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc dung hòa giữa âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại của khán giả trẻ.

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

(CLO) Tối 17/9, tại Viện Phim Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, với 13 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Cỡ chữ bài viết: