Hà Nội lần đầu tiên tổ chức triển lãm nghệ thuật Graffiti

(CLO) Qua lăng kính của các nghệ sĩ, những bức tranh cuộc sống chân thực tại triển lãm nghệ thuật Graffiti sẽ khắc họa nên những dấu ấn rất khác của Hà Nội.

Ngày 24 và 25/11 tới đây, tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm sẽ diễn ra triển lãm về nghệ thuật Graffiti “King Royal Pride”. Sự kiện này được tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023,

“King Royal Pride” là đại hội Graffiti (tranh vẽ đường phố) được tổ chức thường niên tại hơn 80 thành phố trên khắp quốc đảo Indonesia, nhằm kết nối và phát triển loại hình nghệ thuật đường phố này. 

ha noi lan dau tien to chuc trien lam nghe thuat graffiti hinh 1

Nhà máy xe lửa Gia Lâm là không gian để các nghệ sĩ tạo nên tác phẩm Graffiti. Ảnh: HNM

Trong năm đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, triển lãm quy tụ trên 30 nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến từ Indonesia, Campuchia, Australia, Đức, Pháp và Anh.

Với chủ đề “Spray Asia”, triển lãm nghệ thuật Graffiti lần này sẽ mang tới những nét đặc trưng riêng có của văn hóa Hà Nội qua cuộc đối thoại đặc biệt giữa nghệ sĩ Graffiti Việt Nam và quốc tế với chính những người dân sống ven đường ray.

Trong đó, không gian Nhà máy xe lửa Gia Lâm là nguồn cảm hứng sáng tạo chính để các nghệ sĩ tìm hiểu, khám phá, tương tác và sáng tạo nên những giá trị mới. Đây cũng là cơ hội để công chúng tương tác và kết nối với cộng đồng nghệ thuật Graffiti khi họ trực tiếp quan sát quá trình sáng tác của các nghệ sĩ.

Ngoài ra, các tác phẩm Graffiti cũng sẽ được thực hiện tại các không gian khuôn viên nhà kho, văn phòng, tường bao dọc tuyến đường sắt...

Được biết, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ tổ chức từ ngày 17 đến 26/11/2023 với nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ và tầm nhìn Hà Nội - thành phố sáng tạo.

Lễ hội nhằm "đánh thức" các di sản công nghiệp, kết nối cộng đồng thông qua hơn 60 hoạt động thiết kế sáng tạo ở những địa điểm như vườn hoa Vạn Xuân, tháp nước Hàng Đậu, ga Long Biên, cầu Long Biên, ga Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm...

Graffiti có nguồn gốc từ chữ “graphein” trong tiếng Hy Lạp - nghĩa là viết. Sau này, nó trở thành từ “graffito” trong tiếng La tinh có nghĩa là "hình vẽ trên tường". Đây là tên gọi chỉ chung về những hình ảnh hoặc chữ viết kiểu ngẫu hứng trên các bức tường ở các đường phố bằng sơn xịt hoặc nhiều loại vật liệu khác. Đây là một loại hình nghệ thuật đường phố thường thấy trên các bức tường, tàu điện ngầm, gara ô tô...

Văn hóa Graffiti ra đời vào những năm 1970, trước cả khi hiphop xuất hiện. Graffiti bắt nguồn từ một người đàn ông làm nghề đưa thư tại thành phố New York, khi ông di chuyển khắp các con phố và viết tên mình lên những bức tường. Dần dần, nó trở nên đa dạng hơn, và được giới trẻ sử dụng như một cách để thể hiện quan điểm của mình.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: