Hà Nội: Người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trong rét đậm

Thứ tư, 16/12/2020 05:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống tới 12 độ C. Những đống lửa được nhóm lên trên hè phố sưởi ấm nhiều người bên đường.

XX

Video: Hà Nội: Người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trước cơn rét đậm đầu đông 12 độ C.

Vào tối ngày 15/12, nhiều người dân Hà Nội đã nhóm bếp lửa bên vệ đường để sưởi ấm, chống chọi với gió rét khi nhiệt độ xuống 12 độ C.

Vào tối ngày 15/12, nhiều người dân Hà Nội đã nhóm bếp lửa bên vệ đường để sưởi ấm, chống chọi với gió rét khi nhiệt độ xuống 12 độ C.

Được biết, bắt đầu từ sáng ngày 15/12, không khí lạnh đã bao phủ khắp các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa và rét đậm, rét hại.

Được biết, bắt đầu từ sáng ngày 15/12, không khí lạnh đã bao phủ khắp các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa và rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên hôm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên hôm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Những đống lửa được nhóm giúp mọi người sưởi ấm khi ngồi hiên hè phố.

Những đống lửa được nhóm giúp mọi người sưởi ấm khi ngồi hiên hè phố.

Nhóm bạn trẻ quây quần vui vẻ bên đống lửa nhỏ. Bạn Hùng cho hay, bình thường tôi vẫn cùng bạn bè tụ tập ngồi quán nước vỉa hè vào mỗi tối, hôm nay nhiệt độ xuống quá thấp, cũng may có đống lửa nhỏ bên cạnh để sửa ấm.

Nhóm bạn trẻ quây quần vui vẻ bên đống lửa nhỏ. Bạn Hùng cho hay, bình thường tôi vẫn cùng bạn bè tụ tập ngồi quán nước vỉa hè vào mỗi tối, hôm nay nhiệt độ xuống quá thấp, cũng may có đống lửa nhỏ bên cạnh để sửa ấm.

Khu vực Hà Nội có mưa, trời chuyển rét. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Theo dự báo, từ nay đến nửa đầu tháng 1/2021 miền Bắc có thể sẽ chịu ảnh hưởng thêm nhiều đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, thời gian rét sẽ kéo dài.

Theo dự báo, từ nay đến nửa đầu tháng 1/2021 miền Bắc có thể sẽ chịu ảnh hưởng thêm nhiều đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, thời gian rét sẽ kéo dài.

Thanh Xuân

Tin khác

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống