(CLO) Đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 1/1/2026 khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét rõ rệt, vùng núi có nơi rét hại; từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông.
(CLO) Ngày 4/1, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động khi Bắc Bộ duy trì rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nguy cơ băng giá; Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có dông.
(CLO) Ngày mai 4/1, miền Bắc duy trì rét đậm với nhiệt độ thấp nhất chỉ 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Trung Bộ trời lạnh, Nam Bộ có nắng trong ngày, khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ sáng sớm se lạnh 19-22 độ.
(CLO) Ngày mai 5/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực Hà Nội mưa nhẹ, trời rét, thấp nhất 10–13 độ.
(CLO) Không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng mạnh đến Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều nơi vùng núi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.
(CLO) Từ tối 7/1 đến sáng 8/1, nhiều khu vực miền Bắc ghi nhận nền nhiệt xuống rất thấp, nhiều nơi dưới 10 độ C. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, gây rét đậm, rét hại trên đất liền, kèm theo mưa và gió mạnh trên biển ở nhiều vùng.
(CLO) Những ngày rét đậm, rét hại bao trùm Thủ đô, nhiều trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội đã chủ động điều chỉnh cách tổ chức dạy học, sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.
(CLO) Dự báo, từ ngày 18 đến 25/1, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ có biến động, trong đó Bắc Bộ và Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV.
(CLO) Tết Bính Ngọ đang đến gần, làng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà, Hà Nội) lại bước vào giai đoạn “vàng” thu hoạch. Sau nhiều thiệt hại do thiên tai, những người dân nơi đây vừa làm vừa lo lắng theo dõi thời tiết, yếu tố quyết định thành bại của cả vụ mùa.
(CLO) Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
(CLO) Ngày mai 23/1, khu vực Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ 10-12 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ dưới 3 độ, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
(CLO) Ngày 22/1, tại tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động dưới 10 độ C, riêng Mẫu Sơn chỉ ở mức 0.2 độ C và xuất hiện băng giá. Trước thời tiết khắc nghiệt, người dân đã tăng cường giữ ấm, bảo vệ cây trồng vật nuôi, trong khi hơn 90% trong tổng số 646 trường học đã cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến để bảo đảm an toàn.
(CLO) Không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc rét sâu trong những ngày qua. Đêm 22 rạng sáng 23/1, Mẫu Sơn ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C, nguy cơ băng giá gia tăng tại vùng núi.
(CLO) Thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua không chỉ làm gia tăng bệnh hô hấp mà còn khiến nhiều người đột ngột méo miệng, lệch mặt, phải nhập viện trong tình trạng dễ nhầm với đột quỵ.
(CLO) Người xin ăn, xin tiền; người dẫn theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, chèo kéo; người cao tuổi, trẻ em đi lạc; người lang thang vô gia cư hoặc sinh sống nơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán, rét đậm dưới 10°C sẽ được đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.
(CLO) Một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sắp ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại, trong khi trên biển xuất hiện gió giật cấp 9, sóng cao tới 6m.
(CLO) Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết Tết Nguyên đán, từ ngày 7-22/2 (tức là từ ngày 20 tháng chạp đến mùng 6 tết).
(CLO) Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc chìm trong giá rét trong ngày 8/2, vùng núi có nơi dưới 3 độ C. Dự báo rét đậm, rét hại còn duy trì ít nhất đến ngày 9/2.
(CLO) Ngày mai 9/2, khu vực miền Bắc có mưa, trời rét đậm, rét hại 11-14 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nam Bộ ít mưa, ngày nắng, có gió nhẹ với nhiệt độ phổ biến 21-32 độ.