Dự án xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch G.4/CXKO1 phường Thạch Bàn, quận Long Biên (nay là phường Long Biên) được đầu tư với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất hồ điều hòa mặt nước cho khu vực, tạo cảnh quan và hoàn thiện kiến trúc đô thị. Đồng thời, dự án nhằm giải quyết nhu cầu vui chơi giải trí, đa dạng hóa phục vụ, nâng cao điều kiện sống của nhân dân trong khu vực, đảm bảo vệ sinh môi trường và hướng tới phát triển đô thị bền vững.
Về quy mô đầu tư xây dựng, tổng diện tích nghiên cứu của ô quy hoạch này là khoảng 20,52ha. Trong đó, hạng mục hồ điều hòa chiếm diện tích khoảng 13,82ha, kết hợp với việc chỉnh trang công trình di tích hiện có và cải tạo nghĩa trang Thạch Bàn theo hiện trạng nhằm tạo cảnh quan, chống ô nhiễm môi trường trong giai đoạn chờ di dời.
Với mục tiêu đó, ngày 30/11/2023 ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận Long Biên (nay là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Long Biên) đã ký quyết định phê duyệt dự án: Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch G.4/CXKO1 phường Thạch Bàn, quận Long Biên (nay là phường Long Biên). Tổng mức đầu tư dự án 276.404.614.000 đồng, giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Long Biên làm chủ đầu tư. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, dự án được chuyển cho Ủy ban nhân dân phường Long Biên tiếp tục triển khai.
Theo nội dung trong quyết định phê duyệt thì tiến độ thực hiện dự án: năm 2023-2025. Tuy nhiên, đến nay đã sang quý III năm 2026, dự án mới triển khai được khoảng 23 % khối lượng công việc.
Trong đó phần kiến trúc cảnh quan và đào đắp nền, đơn vị thi công đã đổ xong bê tông dầm sàn cầu dạo và sân vọng cảnh, hoàn thành phần bê tông móng, cột chòi nghỉ 10B và toàn bộ móng, cột, dầm, sàn chòi nghỉ 12B, đồng thời gia công được 40/142 tấn lan can cho hồ 1 và hồ 2. Công tác đào nền phần mở rộng tuyến 1 hiện đạt 320m/350m, cùng với 20.000m³/55.000m³ đất lòng hồ 1 đã được đào và vận chuyển về bãi tập kết Toàn Cầu.
Theo ông Trần Thế Vĩnh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Long Biên: Trong quá trình triển khai dự án gặp khó khăn về xác định nguồn gốc đất, dẫn đến việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Dự án có một phần diện tích hồ thuộc khu vực Nghĩa trang Lò Gốm nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Việc tuyên truyền, vận động người dân trong công tác di dời mộ chịu tác động của yếu tố tâm linh, phong tục tập quán nên kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng. Khó khăn do biến động về giá cả; việc huy động nguồn nhân lực, máy móc thiết bị…
Theo đại diện phường Long Biên, việc vận chuyển và đổ thải đất gặp khó khăn do bãi thải mà nhà thầu thi công dự án là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Tây Hồ ký hợp đồng xử lý chất thải rắn xây dựng với Công ty cổ phần dịch vụ sản xuất Toàn Cầu, đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Đại diện phường Long Biên cho biết thêm: Trong quá trình triển khai dự án thì phát hiện gần 20.000 m3 rác thải chôn dưới lòng đất mà Công ty CP dịch vụ sản xuất Toàn Cầu không nhận, do không phải là chất thải rắn xây dựng theo hợp đồng đã ký như Gạch, đá, vữa, bê tông, bê tông nhựa, sắt thép, nhôm, gỗ, giấy, nhựa; đất không chứa các thành phần nguy hại. Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Long Biên đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cấp trên.
Liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khi khảo sát dự án không phát hiện khối lượng lớn rác thải chôn dưới lòng đất, đại diện phường Long Biên cho biết: Chỉ khảo sát những vị trí trọng yếu như vị trí xây kè đá hay những vị trí liên quan đến kết cấu lớn để tính toán.
Việc phát hiện gần 20.000 m3 rác thải trong quá trình thi công đang làm chủ đầu tư và nhà thầu lúng túng trong xử lý. Liệu dự án có phải điều chỉnh tổng mức đầu tư hay không, trách nhiệm nếu có thuộc về đơn vị nào trong quá trình triển khai, thực hiện dự án và chất lượng các hạng mục đã thi công được nghiệm thu như thế nào?
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!