Hà Nội ra mắt dự án 'Các hành trình du lịch di sản'

(CLO) Ngày 3/12, tại Đền Quán Thánh đã diễn ra lễ ra mắt dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”.

Đây là sáng kiến thuộc khuôn khổ dự án FEF-R Patrimoine, do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ, phối hợp triển khai cùng nhiều đối tác học thuật và nghiên cứu uy tín của Việt Nam và Pháp.

Dự án do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp và Tổ chức Đại học Pháp triển khai, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực số hóa và lan tỏa các giá trị di sản của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Lần đầu tiên, các dữ liệu lịch sử, kiến trúc, văn hóa của hàng loạt di tích, công trình và tuyến phố của Hà Nội được tích hợp và mở rộng trên nền tảng số, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm thông tin.

Ảnh màn hình 2025-12-03 lúc 16.39.49
Bà Phạm Thị Diễm, Chủ tịch UBND phường Ba Đình phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, dự án nhằm giới thiệu và phát huy giá trị của di sản vật thể, phi vật thể và di sản số của Hà Nội thông qua các hành trình du lịch di sản, hệ thống bản đồ tương tác, ứng dụng H-Heritage và hệ thống mã QR tại nhiều điểm di tích của trung tâm Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Diễm - Chủ tịch UBND phường Ba Đình cho biết: Những hành trình này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương thông qua du lịch bền vững, thúc đẩy giao lưu, tăng cường hội nhập, quảng bá Văn hóa, nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam chia sẻ, dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” là minh chứng sống động cho mối quan hệ Pháp - Việt trên các lĩnh vực văn hóa, di sản và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự sự kiện ra mắt dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”.
Các đại biểu tham dự sự kiện ra mắt dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”.

Không chỉ dừng lại ở các hành trình trực tuyến, dự án còn tạo điều kiện đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ và nhóm kỹ thuật, xây dựng các nội dung dễ tiếp cận với công chúng, kết nối các đối tác địa phương, và mở ra một góc nhìn mới mẻ về đô thị, di sản và du lịch bền vững.

Dự án do TS. Nguyễn Thị Hiệp chủ trì, với sự tham gia của nhiều chuyên gia Pháp và Việt Nam. Trong hơn một năm triển khai, nhóm dự án đã khảo sát thực địa, thu thập tư liệu, xây dựng hồ sơ di sản, bản đồ số, ứng dụng QR-code và nền tảng H-Heritage dành cho công chúng.

Trên cơ sở ấy, ban tổ chức giới thiệu bốn hành trình di sản thực nghiệm, kết hợp nghiên cứu khoa học với công nghệ số, đem lại một phương thức khám phá di sản trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.

Thứ nhất là hành trình Thăng long tứ trấn - Bốn vị thần bảo hộ kinh thành. Thứ hai là các đền thờ Mẫu - tín ngưỡng thờ Mẫu độc đáo của Việt Nam. Tiếp theo là đình thờ Tổ nghề - ký ức lao động của kinh thành phồn thịnh. Và cuối cùng là chùa Hà Nội - Dấu ấn đại sư an thiền và sự biến chuyển của Phật giáo đô thị.

Mỗi hành trình được gắn với một câu chuyện khác nhau, phản ánh cấu trúc, tinh thần và ký ức của người Hà Nội xưa và nay, du khách chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có thể “chạm tay vào lịch sử”, khám phá chiều sâu văn hoá nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội theo cách trực quan nhất.

Dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” hứa hẹn trở thành công cụ quan trọng trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long, qua đó mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, hiện đại và giàu bản sắc cho Thủ đô trong tương lai.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: