Việc triển khai mô hình nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, hướng tới mục tiêu đến năm 2026 có 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến nay, toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn đã đăng ký triển khai mô hình "Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở". Trên cơ sở điều kiện thực tế, thành phố xây dựng ba nhóm mô hình đại diện, phù hợp với đặc điểm từng khu vực.
Ảnh: Sở VHTT Hà Nội
Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm được lựa chọn là mô hình đại diện cho nhóm nhà văn hóa tại các xã trung tâm có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ.
Mô hình được tổ chức theo hướng sắp xếp lại các hoạt động hiện có, xây dựng lịch sinh hoạt thường xuyên, đáp ứng nhiều nhóm đối tượng với các nội dung như sinh hoạt chính trị, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, văn hóa đọc, học tập cộng đồng và phát huy giá trị làng nghề mộc Vạn Điểm.
Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu tham quan khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em, phòng cộng đồng số, phòng đọc sách cùng các phòng chức năng và khu thể thao; theo dõi phóng sự giới thiệu quá trình xây dựng mô hình, chương trình văn nghệ của các câu lạc bộ địa phương và nghi thức công bố vận hành thí điểm.
Theo kế hoạch, sau mô hình tại xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt các mô hình đại diện tại nhóm nhà văn hóa ở phường ven đô và phường trung tâm, làm cơ sở để các địa phương chủ động áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế.
Việc xây dựng các mô hình đại diện được kỳ vọng tạo cách làm mới trong tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, phát huy bản sắc địa phương, thu hút người dân tham gia, từng bước đưa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.