Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm dịp lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

(CLO) Những ngày cuối tháng 4, không khí chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) đang lan tỏa rộn ràng trên khắp phố phường của Thủ đô Hà Nội.
img_8319.jpeg
Khu vực Quảng trường Ba Đình, tuyến đường độc lập... được bày trí cờ đỏ sao vàng, băng rôn chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
z7776535345618_9fe62d8b56fd0e4685539bcac9a8da6b.jpeg
Sắc hoa rực rỡ ở khu vực vòng xuyến nút giao giữa đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Độc Lập hướng tới ngày kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng hệ thống băng rôn, pano tuyên truyền tạo nên diện mạo rực rỡ, trang trọng, góp phần làm nổi bật không khí thiêng liêng của những ngày lễ lớn.

Theo phóng viên ghi nhận, tại nhiều khu vực đường trung tâm như Độc Lập, Hùng Vương, Ba Đình, phố đi bộ Hoàn Kiếm…, cùng nhiều tuyến phố được trang hoàng đồng bộ với cờ hoa và các cụm cổ động trực quan. Những dải băng rôn đỏ nổi bật với khẩu hiệu chào mừng được treo dọc các trục đường chính, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Tại khu vực đường Độc Lập (đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), không gian được trang trí bằng hoa tươi, kết hợp cùng cờ Tổ quốc và cờ Đảng, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, giàu ý nghĩa. Dòng người đến tham quan, viếng Lăng trong những ngày cuối tháng 4 cũng tăng lên, thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với vị lãnh tụ của dân tộc.

z7776535331526_0d387f083820da8afc8bd9e02592eb96.jpeg
Tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hệ thống cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền về ngày 30/4 cùng các tiểu cảnh trang trí được bố trí hài hòa, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút người dân và du khách dạo bộ.

Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, không gian hưởng ứng lễ kỷ niệm càng trở nên sinh động hơn. Hệ thống cờ hoa, biểu ngữ cùng các tiểu cảnh trang trí được bố trí hài hòa, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút người dân và du khách dạo bộ, chụp ảnh lưu niệm để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp lễ lớn của đất nước.

Không chỉ các cơ quan, đơn vị, nhiều hộ dân trên địa bàn Thủ đô cũng chủ động treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Một số khu dân cư đồng thời triển khai hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

z7776535318459_dd97cd5ffe4ec29fcf7b1b3fdb371a3f.jpeg
Các cụm pano, khẩu hiệu chào mừng ngày 30/4 được lắp đặt trang trọng trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội, tạo điểm nhấn tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội, các cụm pano, khẩu hiệu chào mừng ngày 30/4 được lắp đặt trang trọng, tạo điểm nhấn tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm. Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày này.

Bên cạnh đó, tại một số nút giao thông lớn, các màn hình LED cỡ lớn liên tục trình chiếu nội dung chào mừng ngày 30/4, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Những hình ảnh, thông điệp về lịch sử, ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

z7776535299256_297e166f53af2ef170412c0e11af269a.jpeg
Khu vực nút giao thông giữa Tràng Tiền - Hàng Bài được lắp đặt màn hình LED cỡ lớn liên tục trình chiếu nội dung chào mừng ngày 30/4, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về dịp lễ trọng đại của đất nước.
z7776535318462_6c3df1ae0fe7dfa1a97b13296bf5f875.jpeg
Tại nhiều tuyến phố, các công nhân môi trường tích cực làm việc, đảm bảo các tuyến phố luôn rực rỡ sắc hoa, góp phần tô điểm diện mạo Thủ đô Hà Nội trong dịp lễ trọng đại.

Công tác chăm sóc, trồng mới hoa tại các dải phân cách, công viên, tuyến phố cũng được tăng cường. Các công nhân môi trường, công nhân cây xanh tích cực làm việc, đảm bảo các tuyến phố luôn rực rỡ sắc hoa, góp phần tô điểm diện mạo Thủ đô Hà Nội trong dịp lễ trọng đại.

Theo kế hoạch, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến hết ngày 3/5. Với sự chuẩn bị chu đáo về cảnh quan, trang trí và các hoạt động phục vụ, Hà Nội đang mang đến không gian lễ hội trang trọng, ấm áp, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: