Hà Nội tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm môi trường từ 1/9

(CLO) Từ ngày 1/9/2025, Hà Nội chính thức tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND. Quy định này không chỉ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc siết chặt kỷ cương và tăng cường hiệu lực quản lý môi trường đô thị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kế hoạch quản lý chất lượng không khí Hà Nội đến năm 2030, định hướng 2035, thành phố đặt mục tiêu giảm ít nhất 20% nồng độ bụi mịn PM2.5 so với năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các nguồn phát thải chính như giao thông, công trường xây dựng, công nghiệp, hoạt động đốt rác và rơm rạ sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt.

ae3039b1dbc6519808d7 (1)
Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch và trong lành. Ảnh minh hoạ

Hà Nội đã thí điểm vùng phát thải thấp (Low Emission Zone) tại bốn quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Tây Hồ, đồng thời vạch lộ trình cấm xe máy chạy xăng trong khu vực trung tâm từ năm 2026 và hạn chế ô tô nhiên liệu hóa thạch từ 2028–2030. Các giải pháp công nghệ cao như lắp đặt 50 cảm biến quan trắc không khí, thiết bị bay không người lái giám sát đốt rơm rạ, và các bản tin dự báo chất lượng không khí theo chu kỳ 48 giờ và 5–7 ngày đã được triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, phát triển giao thông xanh là một trụ cột quan trọng. Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình điện hóa phương tiện công cộng, mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, hệ thống BRT, và hỗ trợ tài chính để khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang xe điện.

Không chỉ ngành môi trường, các sở, ngành khác như Sở Xây dựng, Công an thành phố... cũng đang tích cực vào cuộc. Các biện pháp kiểm tra, giám sát công trường, xử lý phương tiện xả khói đen, yêu cầu che chắn, phun nước chống bụi được tăng cường. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của người dân trong phong trào trồng cây, thu gom rác thải và vệ sinh môi trường là yếu tố không thể thiếu trong nỗ lực chung này.

Bước đầu đã có kết quả rõ rệt, theo Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường Hà Nội Lưu Thị Thanh Chi, trong 6 tháng đầu năm 2025, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình 24 giờ đã giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2024, chỉ số AQI trung bình đạt 78 (ngưỡng trung bình), và số ngày có chất lượng không khí tốt hoặc trung bình đạt 72% — tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, ngày 29/4/2025, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, quy định tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2025 và được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đồng thời góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường đô thị.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định: “Cải thiện chất lượng không khí là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Thành phố cam kết ưu tiên mọi nguồn lực, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng để sớm mang lại bầu trời trong xanh cho Thủ đô.”

Với hàng loạt giải pháp đồng bộ được triển khai trong giai đoạn 2024–2025 — từ ban hành kế hoạch quản lý mới, thiết lập vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch đến ứng dụng công nghệ quan trắc hiện đại — Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch và trong lành.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

(CLO) Ngày mai 2/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nắng nóng tới khoảng tuần cuối tháng 5, mùa mưa cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
Việt Nam có 828 công trình xanh

Việt Nam có 828 công trình xanh

Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đến 31/3/2026, cả nước có 828 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn gần 20,8 triệu m².
Cỡ chữ bài viết: