Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào ngày 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có khoảng 580 đến 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Tại hội nghị, Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với nhiều tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn. Đây là bước đi cụ thể hóa định hướng chuyển dịch thu hút FDI từ chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các dự án chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và tài chính xanh. Các khu vực trọng điểm như Hòa Lạc - Sơn Tây - Xuân Mai sẽ tập trung cho công nghệ cao, khu vực Nội Bài - Đông Anh - Sóc Sơn ưu tiên logistics, và trục sông Hồng phát triển thương mại, du lịch.
Tại Hội nghị chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch bao trùm diện tích gần 3.360 km², định hướng không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.
Về mục tiêu kinh tế, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2035, đưa quy mô kinh tế đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và 640 tỷ USD vào năm 2045. Để thực hiện, thành phố xác lập 11 nhóm giải pháp đột phá, trong đó nổi bật là mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 1.153 km gắn với mô hình TOD, hình thành các Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô.
Trợ lực cho các đột phá này là hệ thống thể chế vượt trội, đặc biệt là Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (có hiệu lực từ 1/7/2026) và Nghị quyết số 258/2025/QH15, giúp mở rộng thẩm quyền cho Thành phố trong cơ cấu ngân sách, thu hồi đất và thành lập các khu thương mại tự do.
Để người dân và doanh nghiệp có cái nhìn trực quan, ngay trong khuôn khổ hội nghị ngày 29/6, Hà Nội sẽ bố trí khu vực trưng bày sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping cùng các video giới thiệu cấu trúc không gian mới.
Đồng thời, sự kiện cũng được tổ chức song song tại Bảo tàng Hà Nội, mở cửa cho công chúng và doanh nghiệp tham quan. Cụ thể, tầng 1 của bảo tàng sẽ đặt một sa bàn tròn đường kính 7m cập nhật đầy đủ chỉ giới mới; trong khi tầng 4 với diện tích 1.200m² sẽ là không gian triển lãm trang trọng với công nghệ mapping 3D, hệ thống pano khổ lớn trưng bày lịch sử mở rộng địa giới hành chính và các bản đồ định hướng hạ tầng, không gian đô thị.
Ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, sự kiện lần này không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã qua mà còn là “sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của thủ đô”. Qua đó, Hà Nội gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đổi mới thể chế, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu xây dựng một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".