Hà Nội xếp hạng 9 di tích lịch sử và văn hoá cấp thành phố

(CLO) Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định công bố thêm 9 di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật.

Ngày 10/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các di tích được xếp hạng cấp thành phố gồm: Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa Bắc Cầu 3 (Thuận Lợi tự), phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Di tích lịch sử - lưu niệm danh nhân nhà thờ họ Bạch La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông; Di tích lịch sử văn hóa đình Đụn Dương, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất; Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Phương Hài, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ; Di tích lịch sử - lưu niệm danh nhân nhà thờ và lăng Tiến sĩ họ Ngô, xã Cao Sơn Tiến, huyện Ứng Hòa; Di tích lịch sử văn hóa đình Nội Lưu, xã Bình Lưu Quang, huyện Ứng Hòa; Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Ngọc Trục, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa Vũ Ngoại (Trường Khánh tự), xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

Ảnh màn hình 2025-06-11 lúc 06.39.39
Đình Ngọc Trục (xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa) vừa được công nhận là di tích. Ảnh: nhandan

Sau khi các di tích trên được xếp hạng, UBND các quận, huyện: Long Biên, Hà Đông, Thạch Thất, Chương Mỹ, Ứng Hòa chịu trách nhiệm công khai và triển khai các biện pháp bảo vệ, khoanh vùng bảo vệ di tích, đồng thời xây dựng hồ sơ cắm mốc giới trên thực địa.

Các UBND phường, xã, thị trấn: Ngọc Thụy, La Khê, Liên Quan, Đông Phương Yên, Cao Sơn Tiến, Bình Lưu Quang, Đông Lỗ, Liên Bạt thành lập Ban quản lý di tích để bảo đảm việc bảo vệ và phát huy giá trị các di tích này.

Mọi hoạt động xây dựng hoặc khai thác trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ đều bị nghiêm cấm, trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện và phường, xã, thị trấn nêu trên có di tích được xếp hạng thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích này, bảo đảm tuân thủ các quy định về di sản văn hóa.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: