Hà Tĩnh: Đề nghị công nhận hươu sao là giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh

(CLO) UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Quốc hội công nhận hươu sao là giống vật nuôi, bổ sung vào “Danh mục giống được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” và đưa ra khỏi “Danh mục động vật rừng thông thường” trong quá trình góp ý xây dựng Luật Chăn nuôi.

Loài hươu sao tại Hà Tĩnh đã được người dân thuần hóa trở thành vật nuôi truyền thống. Ảnh: TL

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong nhiều năm qua, chăn nuôi hươu sao tại địa phương phát triển khá nhanh và bền vững (tốc độ tăng trưởng bình quân 9,7%/năm giai đoạn 2012-2017); tổng đàn hươu trên địa bàn tỉnh hiện có 48.565 con, sản lượng nhung hươu đạt 19,2 tấn/năm. Thực tế hiện nay, loài hươu sao tại Hà Tĩnh đã được người dân thuần hóa trở thành vật nuôi truyền thống. 

Hà Tĩnh xác định hươu sao là sản phẩm hàng hóa chủ lực, đã có nhiều chính sách ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển. Đặc biệt, việc sản xuất giống và chế biến sâu các sản phẩm từ nhung hươu đã mang lại lợi ích, giá trị kinh tế lớn cho người dân, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo.

 Với tiềm năng và lợi thế hiện có, Hà Tĩnh đang có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn về sản xuất, kinh doanh hươu sao.

Tuy vậy, theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, hiện nay con hươu sao chưa có trong “Danh mục giống được phép sản xuất, kinh doanh” tại Việt Nam. Do đó có khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hươu giống, hươu thương phẩm theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn và thu hút đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ hươu.

Thành Văn

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: