Hà Tĩnh trang trọng kỷ niệm 320 năm ngày sinh Hoàng giáp Vũ Diệm

(CLO) Sáng 24/10, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 320 năm ngày sinh Hoàng giáp Vũ Diệm (1705–2025), một trong những danh nhân hiền tài lỗi lạc của quê hương Can Lộc. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo địa phương.
gen-o-z7149677167380_5a7f53a6a448fe4b556ab6c1407be62b.jpg
Chương trình nghệ thuật

Hoàng giáp Vũ Diệm, còn gọi là Võ Diệm, sinh năm 1705 tại làng Thổ Vượng, huyện Thiên Lộc xưa (nay là xã Can Lộc, Hà Tĩnh), trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng. Thân phụ là cụ Vũ Tuyển, đỗ Hương giải, từng giữ chức Tri phủ và Tham nghị xứ Hưng Hóa. Từ thuở thiếu thời, Vũ Diệm đã bộc lộ trí tuệ xuất chúng và được gia đình, thầy dạy truyền thụ kinh sử, nuôi chí lập thân qua con đường khoa cử.

Mới 13 tuổi, ông đã tham gia các kỳ khảo hạch và luôn đứng đầu. Năm 1729, khoa Kỷ Dậu, ông đỗ giải Nguyên kỳ thi Hương; năm 1732, ông đỗ đầu khoa Hoành từ đặc biệt do triều đình mở; đến năm 1739, khoa Kỷ Vỵ, ông trở thành Đệ nhị giáp Tiến sĩ, đạt danh hiệu Hoàng giáp.

Sau khi đỗ đạt, Hoàng giáp Vũ Diệm được giao nhiều trọng trách quan trọng: Hàn Lâm thị chế, Đông các hiệu thư, và tham gia phụng sự trong các chiến dịch bình định loạn lạc. Ông từng trấn giữ Hải An (nay là Quảng Ninh), tham gia dẹp loạn ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) và trực tiếp chỉ huy công tác cứu trợ lũ lụt ở Hưng Nguyên. Nhân dân địa phương kính trọng gọi ông là “Quan Hoàng”, vừa ghi nhận học vị, vừa tri ân tấm lòng tận tụy vì dân.

Không chỉ là viên quan xuất sắc, Hoàng giáp Vũ Diệm còn là nhà giáo dục mẫu mực. Ông giản dị, gần dân, hết lòng dạy dỗ lớp trẻ. Nhiều học trò của ông đã trở thành những danh thần, như Tiến sĩ Nguyễn Công Hãng và Giám quân bộ Binh Đoàn Nguyên Thục. Di sản tinh thần mà ông để lại còn lan tỏa đến nhiều vùng miền, với đền thờ và nhà thờ tôn vinh ông ở Sơn Nam, Sơn Tây, Nghệ An và quê hương Can Lộc.

Hiện tại, ba di tích chính thờ Hoàng giáp Vũ Diệm tại làng Thổ Vượng gồm: đền thờ ông làm Thành Hoàng làng, nhà thờ Đại tôn họ Võ và nhà thờ riêng dòng họ. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu quý như bộ gia phả “Võ tộc thế phả” (1786), đạo sắc và cờ lệnh thời Lê. Năm 2005, Nhà thờ Vũ Diệm được công nhận Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục của danh nhân.

gen-o-z7149677191300_e17359b69f23d20c62c58cd2ce888c51.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh: “Tấm gương hiếu học, nhân cách thanh liêm và tinh thần tận tụy vì dân, vì nước của Hoàng giáp Vũ Diệm vẫn còn nguyên giá trị. Ông là hiện thân sống động của lý tưởng phụng sự, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay noi theo”.

Lễ kỷ niệm 320 năm ngày sinh Hoàng giáp Vũ Diệm cũng là dịp để con cháu dòng họ Võ (Vũ) tỏ lòng biết ơn tiền nhân. Hậu duệ dòng họ hiện có 2 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, hơn 160 cử nhân và nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực khác nhau. Dòng họ còn lập Quỹ khuyến học mang tên cụ, hàng năm trao 50–60 suất học bổng cho học sinh giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn”.

gen-o-z7149677231899_6b9c1d00dc2e8404846c2e9098e24862.jpg
Các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương, dâng lễ vật tại Nhà thờ Hoàng giáp Vũ Diệm

Trước lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương, dâng lễ vật tại Nhà thờ Hoàng giáp Vũ Diệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân danh nhân. Thông qua các hoạt động này, tấm gương hiếu học, nhân ái và tinh thần tận tụy vì nước, vì dân của ông tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng và quê hương Hà Tĩnh trong giai đoạn hội nhập và phát triển mới.

gen-o-z7149677215426_e2c0abae8e3c754234831adb42407e9d.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương Hà Tĩnh

Đại diện hậu duệ dòng họ Võ (Vũ) chia sẻ: “Chúng tôi nguyện đoàn kết, học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xây dựng dòng họ văn hóa – gia đình hiếu học, đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Nhà thờ Hoàng giáp Vũ Diệm, xứng đáng với công đức và tầm vóc của bậc hiền tài”.

Kỷ niệm 320 năm ngày sinh Hoàng giáp Vũ Diệm không chỉ là dịp tưởng nhớ một nhân vật lịch sử xuất chúng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị hiếu học, đạo lý nhân nghĩa và tinh thần phụng sự dân, nước – những giá trị tinh thần quý báu cần được gìn giữ và phát huy cho các thế hệ mai sau.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: