Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 1/8/2024, Hoàng Bích Ngọc (sinh năm 1994, trú tại Hải Phòng) đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận trong thời gian sinh sống tại Lào đã tham gia cùng một đối tượng người Trung Quốc tên A Hào (không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này sử dụng các thiết bị điện tử, mạng viễn thông để dụ dỗ người Việt trong nước góp vốn đầu tư vào các nền tảng trực tuyến “ảo”, sau đó chiếm đoạt tiền.
Từ lời khai của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiến hành xác minh, đấu tranh triệt xóa đường dây.
Đến ngày 2/8/2024, lực lượng chức năng nước bạn kiểm tra một tòa nhà cao tầng tại Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng, phát hiện 141 người Việt Nam tập trung tại đây. Các đối tượng bị xác định đang sử dụng nền tảng mạng OYO để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt giữ, sau đó bàn giao về Việt Nam phục vụ điều tra.
Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định ngoài hành vi lừa đảo, các đối tượng còn liên quan đến các hành vi khác như mua bán người và đánh bạc; đồng thời tiếp tục bắt giữ thêm một số cá nhân liên quan.
Trong số 117 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này, có 105 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 bị cáo bị xét xử về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán người; 3 bị cáo bị xét xử về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc; 6 bị cáo bị xét xử về tội Đánh bạc.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 6/4 đến 16/4.