Hạ viện Mỹ thông qua việc giải mật nguồn gốc COVID-19

(CLO) Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí giải mật thông tin tình báo của Mỹ về nguồn gốc của COVID-19 với sự ủng hộ sâu rộng của lưỡng đảng.

Với 419 phiếu thuận và 0 phiếu chống, dự luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua và gửi đến bàn của Tổng thống Joe Biden. Không rõ liệu ông Biben có ký dự luật thành luật hay không và Nhà Trắng cho biết vấn đề đang được xem xét. “Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, ông Biden nói.

ha vien my thong qua viec giai mat nguon goc covid 19 hinh 1

Bên ngoài Viện virus học của Vũ Hán. Ảnh: TWN

Bài liên quan

Mỹ chính thức bỏ xét nghiệm COVID với du khách từ Trung Quốc

Mỹ xác nhận dỡ bỏ xét nghiệm COVID-19 với du khách Trung Quốc

Trung Quốc tiếp tục chi 24,6 tỷ USD để kiểm soát COVID-19

WHO vẫn muốn xác định nguồn gốc của COVID-19

Cuộc tranh luận tại Hạ viện Mỹ diễn ra ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề: Người Mỹ đặt câu hỏi về cách thức xuất hiện của loại virus chết người này và những gì chúng ta có thể làm để ngăn chặn điều tương tự trong tương lai.

“Công chúng Mỹ xứng đáng có câu trả lời cho mọi khía cạnh của đại dịch COVID-19”, Hạ nghị sĩ Michael Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết.

Ông nói, điều đó bao gồm “cách thức tạo ra loại virus này và cụ thể là liệu nó có phải là hiện tượng tự nhiên hay là kết quả của một sự kiện liên quan đến phòng thí nghiệm”.

Lệnh giải mật tập trung vào thông tin tình báo liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc, trích dẫn “mối liên hệ tiềm ẩn” giữa nghiên cứu được thực hiện ở đó và sự bùng phát của COVID-19.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang bị chia rẽ về việc liệu rò rỉ phòng thí nghiệm hay sự lây lan từ động vật mới là nguồn gốc của loại virus này. Các chuyên gia cho biết nguồn gốc thực sự của đại dịch COVID-19 có thể không được làm sáng tỏ trong nhiều năm tới.

Nếu được ký thành luật, biện pháp này sẽ yêu cầu trong vòng 90 ngày phải giải mật “bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến mối liên hệ tiềm ẩn giữa Viện Virus học Vũ Hán và nguồn gốc của COVID-19”.

Điều đó bao gồm thông tin về nghiên cứu và các hoạt động khác tại phòng thí nghiệm và liệu có nhà nghiên cứu nào bị bệnh hay không.

Trung Kiên (theo AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: