Hải Dương: Người về từ tỉnh phía Nam chủ động khai báo trong vòng 2 giờ đồng hồ

Thứ năm, 07/10/2021 16:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 7/10, thông tin tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, UBND TP. Hải Dương vừa có chỉ đạo người đi về từ tỉnh phía Nam, các vùng có dịch chủ động khai báo y tế trong 2 giờ đồng hồ.

Sự kiện: COVID-19

Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, nhiều người dân tại các tỉnh, thành phía Nam đang di chuyển về quê với số lượng người rất lớn, trong đó có những người quê Hải Dương trở về thành phố.

Trong khi các tỉnh, thành phía Nam là nơi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, sẽ là nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

hai duong nguoi ve tu tinh phia nam chu dong khai bao trong vong 2 gio dong ho hinh 1

Thành phố Hải Dương yêu cầu người dân về từ các tỉnh phía Nam, vùng dịch khai báo y tế chậm nhất 2 giờ khi về tới địa phương. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài, Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương thông báo người từ tỉnh ngoài về TP. Hải Dương (kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài) phải khai báo đầy đủ, kịp thời, trung thực với Trạm y tế các phường, xã, Tổ COVID-19 cộng đồng để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ những trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương. Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo chậm.

Ngoài việc khai báo của người dân, phải kiểm tra các kết quả xét nghiệm, chứng nhận tiêm chủng (nếu có) và việc áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu theo đúng quy định tại Công văn số 3625/UBND-VP ngày 1/10/2021 của UBND tỉnh. Trường hợp có vướng mắc phải báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo thành phố để xử lý.

UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố kêu gọi người dân về từ các tỉnh thành phía Nam, các vùng có dịch nêu cao trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, chủ động khai báo y tế chậm nhất sau 2h kể khi về đến gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

Thành phố đề nghị nhân dân thông tin về các trường hợp không khai báo, trốn khai báo, khai báo chậm đến các cơ quan chức năng. ​Địa chỉ tiếp nhận khai báo là trưởng thôn, khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ an toàn COVID-19; Trạm Y tế các phường, xã.

PV

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống