Ổ dịch Bệnh viện Việt Đức cơ bản được khống chế, lây ra cộng đồng không lớn!

(CLO) Theo chuyên gia, ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức cơ bản trong bệnh viện, việc lây ra bên ngoài không lớn và đang được kiểm soát.

Hiện nay, ổ dịch COVID-19 tại Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức đang được bệnh viện và cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Mới đây nhất, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà 1000 người đã được di chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh Viện Đức Giang và Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều trị.

Đánh giá về việc di dời này, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, PGS, TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, việc di dời bệnh nhân mục đích là giãn cách trong bệnh viện.

o dich benh vien viet duc co ban duoc khong che lay ra cong dong khong lon hinh 1

Việc di dời bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức để đảm bảo công tác phòng dịch.

Việc này có tác dụng hạn chế việc lây lan trong Bệnh viện Việt Đức, đồng thời đảm bảo vẫn tiếp tục công tác điều trị đối với bệnh nhân.

“Việc điều trị bệnh nhân không thể bỏ dở chừng, cần được tiếp tục thực hiện vì thế chuyển sang các bệnh viện khác là hợp lý” – ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Theo ông Trần Đắc Phu, công tác di chuyển bệnh nhân cần lưu ý là chuyển bệnh nhân theo phòng. Ở phòng nào thì di chuyển theo phòng điều trị đó.

Tránh hiện tượng “đỗ trộn lẫn gạo”, nếu không may có F0 thì  nguy cơ lây chéo cao. Vì thế, trong vấn đề di trên ô tô đến nơi điều trị mới cần phải được tổ chức tốt.

“Trong di chuyển có những ca F0 mà mình không biết sẽ có nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù đã có những xét nghiệm trước đó nhằm phát hiện sớm F0.

Để giải quyết tránh lây chéo trên đường đi thì bệnh nhân khoa nào di chuyển theo khoa ấy để đảm bảo an toàn. Cẩn trọng như thế vẫn tốt hơn” – ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Từ câu chuyện phòng dịch tại Bệnh Viện Việt Đức, ông Trần Đắc Phu cho rằng, trong bối cảnh mới khi chuyển sang sống chung với dịch thì nguy cơ xuất hiện F0 trong bệnh viện cũng lớn.

Hiện nay, quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch tương đối chặt chẽ, việc thực hiện tại các bệnh viện là nghiêm chỉnh.

Tuy nhiên, trong điều kiện của Việt Nam có cái khó khi việc điều trị bệnh nhân phải có người nhà vào phục vụ. Thường người nhà bệnh nhân khỏe mạnh nên hay giao lưu với người khác.

Đã có tình trạng lây chéo ở phòng khám, nhà ăn trong bệnh viện vì thế để phòng dịch trong bệnh viện là khó khăn. Vấn đề, phải làm sao phát hiện sớm, có F0 là giải quyết ngay, tránh hiện tượng lây lan rộng, nhiều trong khu vực khác nhau trong bệnh viện.

“Ổ dịch Việt Đức sẽ kiểm soát được. Hiện có lây lan về các tỉnh nhưng các tỉnh cũng đang khống chế được.

Việc lây ra cộng đồng bên ngoài bệnh viện ở Hà Nội cũng chưa có gì lớn. Cơ bản dịch chỉ ở trong bệnh viện nên đến nay coi như dịch đã khống chế được” -  ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trần Đắc Phu, việc sớm đưa Bệnh viện Việt Đức trở lại hoạt động là mục tiêu nhưng cũng phải đánh giá nguy cơ một cách cẩn trọng.

"Theo tôi hiện nay cần có phong tỏa ngặt nhất có thể, chỗ nào khi đánh giá nguy cơ mà kết luận không ảnh hưởng, không lây lan ra khoa phòng khác, ở khu riêng biệt thì cũng có thể cho phép hoạt động trở lại" - ông Trần Đắc Phu phân tích.

Như vậy, qua trao đổi với chuyên gia có thể thấy việc ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức được kiểm soát sớm nên ảnh hưởng tới cộng đồng không lớn. 

Trước đó, tại buổi làm việc, đại diện CDC Hà Nội cho biết, đến sáng 4/10 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức đã có 39 ca mắc COVID-19, trong đó Hà Nội ghi nhận 31 ca nhiễm. 8 trường hợp còn lại được phát hiện ở Nam Định (4), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (2) và Hải Dương (1).

Hiện những ca F0 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức trên địa bàn Hà Nội đã chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị, các F1 tại bệnh viện này cũng đã di chuyển đến địa điểm cách ly tập trung của TP Hà Nội từ rạng sáng ngày 3/10 (khoảng 150 người).

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay tất cả những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã liên hệ với Bệnh viện ĐH Y Hà Nội để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục, dự kiến khoảng 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà; chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn dự kiến 450 người; chuyển Bệnh viện Đức Giang 350 người.

o dich benh vien viet duc co ban duoc khong che lay ra cong dong khong lon hinh 2

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: