Hai nghệ sĩ tài năng đến từ Thụy Sĩ biểu diễn miễn phí tại Hà Nội

(CLO) Hai nghệ sĩ tài năng đến từ Thụy Sĩ sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô những giai điệu pop sôi động, những ca từ đầy cảm xúc trên hành trình âm nhạc kết nối các nền văn hóa.

Nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ 2025, Đại sứ quán Thụy Sĩ tổ chức chương trình ca nhạc “Nhịp cầu gắn kết” với sự góp mặt của bộ đôi nghệ sĩ tài năng đến từ Thụy Sĩ: Sophie de Quay và Simon Jaccard.

Buổi biểu diễn là một phần trong tour lưu diễn tại Hong Kong, Ma Cao (Trung Quốc); Myanmar, Việt Nam và Lào của hai nghệ sĩ.

Trong chặng dừng chân tại Hà Nội, Sophie de Quay và Simon Jaccard sẽ có workshop với sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ngày 27/3; biểu diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ (Balade en France et en Francophonie) tối 28/3 và chương trình ca nhạc đặc biệt “Nhịp cầu gắn kết” tại Công viên Thống Nhất (Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai buổi biểu diễn tại Công viên Thống Nhất đều mở cửa tự do.

hai nghe si tai nang den tu thuy si bieu dien mien phi tai ha noi hinh 1

Hai nghệ sĩ Sophie de Quay và Simon Jaccard sẽ biểu diễn tại Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Sĩ

Những năm qua, cặp nghệ sĩ Sophie de Quay và Simon Jaccard đã chinh phục khán giả khắp thế giới. Lấy cảm hứng từ những chuyến đi, âm nhạc của họ tôn vinh sự đa dạng và trở thành nhịp cầu giữa các nền văn hóa.

Nghệ sĩ Sophie Loretan (Sophie de Quay) sinh năm 1990 tại Thụy Sĩ, yêu thích viết lách và âm nhạc từ nhỏ. Năm 12 tuổi, cô được tiếp cận với thế giới nhạc kịch khi theo học tại Trường Pháp ở New York (Mỹ). Cô đảm nhận nhiều vai chính trên sân khấu và học thanh nhạc với Tina Shafer - huấn luyện viên của danh ca Céline Dion và Avril Lavigne.

Trở về Thụy Sĩ, Sophie tiếp tục theo học nghệ thuật tại Les Ateliers du Funambule. Cô thường xuyên biểu diễn trên sân khấu, cả solo và theo nhóm. Cô cũng tham gia đoàn kịch của Théâtre des Salons tại Geneva. Sophie tốt nghiệp tú tài văn học, học thanh nhạc chuyên nghiệp tại Pháp, học ngành Hán học…

Trong thời gian học tập, Sophie bắt đầu ghi âm những sáng tác đầu tiên tại One Music Studio. Năm 2016, cô cùng nghệ sĩ Simon Jaccard thành lập nhóm nhạc Sophie de Quay, kết hợp giữa pop, electro và âm nhạc thế giới.

Với khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, Anh, Quan Thoại và một số ngôn ngữ khác, Sophie de Quay đã tạo được dấu ấn trên nhiều sân khấu quốc tế, như Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Romania, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ...

Năm 2024, Sophie Loretan kết hôn với Simon Jaccard, tiếp tục hành trình sáng tạo, mang âm nhạc của mình đến với khán giả trên khắp thế giới.

Simon Jaccard sinh năm 1989, bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi. Năm 20 tuổi, anh tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc Cử nhân nghệ thuật tại Trường Âm nhạc Lausanne (HEMU), chuyên ngành Jazz.

Với hơn 100 buổi biểu diễn mỗi năm, Simon đã trình diễn tại nhiều sân khấu danh tiếng như Paléo, Paris (Olympia, Trianon, Zenith, La Cigale), Caribana, Gurten, sân khấu Stravinski tại Montreux Jazz Festival...

Theo Ban tổ chức, tại Hà Nội, ca sĩ Sophie de Quay cùng chồng, cũng là bạn diễn Simon Jaccard, sẽ mang đến những giai điệu pop sôi động, những ca từ đầy cảm xúc trên hành trình âm nhạc kết nối các nền văn hóa.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh và hành trình giữ lửa di sản Đạo Mẫu

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh và hành trình giữ lửa di sản Đạo Mẫu

(NB&CL) Dành gần hai mươi năm chuẩn bị, cùng kiến trúc sư lặn lội thu gom hàng triệu viên ngói cổ, gạch thất cũ rồi âm thầm dốc tiền của và tâm sức để dựng nên Bảo tàng Đạo Mẫu, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh đang cho thấy tâm huyết đặc biệt của những cá nhân tự nguyện gìn giữ văn hóa dân gian.

Huế khai mạc Ngày hội Sen 2026, lan tỏa giá trị văn hóa Sen Ngự

Huế khai mạc Ngày hội Sen 2026, lan tỏa giá trị văn hóa Sen Ngự

(CLO) Tối 19/6, tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự liên thức thủy”. Sự kiện diễn ra từ ngày 19 - 21/6 trong khuôn khổ Festival Huế 2026, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc gắn với hình tượng hoa sen – biểu tượng văn hóa của vùng đất Cố đô.

Cục Điện ảnh đề nghị thận trọng khi khai thác nội dung kinh dị, mê tín dị đoan

Cục Điện ảnh đề nghị thận trọng khi khai thác nội dung kinh dị, mê tín dị đoan

(CLO) Cục Điện ảnh vừa có văn bản gửi các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim trên cả nước, đề nghị nâng cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động điện ảnh, đồng thời thận trọng khi khai thác các nội dung liên quan đến bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh cho công chúng.

Mong cho bảo tàng tư nhân được tiếp cận đất công

Mong cho bảo tàng tư nhân được tiếp cận đất công

(NB&CL) Nằm khiêm tốn bên tuyến Quốc lộ 5 (phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương của doanh nhân Cao Văn Tuấn là một điểm hẹn mà những người yêu văn hóa thường hay lui tới.

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026

(CLO) Tối 18/6, tại Quảng trường Văn Miếu (phường Cao Lãnh), Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện" đã chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp.

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: