Hai người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Myanmar

(CLO) Một quan chức an ninh nói với hãng tin AFP rằng 2 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng lựu đạn vào một cuộc biểu tình ở miền đông Myanmar hôm thứ Ba (1/2).

Vụ tấn công diễn ra khi các nhà hoạt động Myanmar đánh dấu kỷ niệm cuộc đảo chính bằng một cuộc biểu tình trong im lặng bất chấp lệnh cấm của chính phủ quân đội nước này. Cho đến nay, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Cuộc đảo chính của quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi đã gây ra các cuộc biểu tình lớn và đàn áp bất đồng chính kiến trong vòng một năm qua.

hai nguoi thiet mang trong cuoc bieu tinh o myanmar hinh 1

Quang cảnh chùa Shwedagon ở Yangon vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Ảnh: AFP / STR

Theo một nhóm giám sát địa phương, chính quyền quân sự đã giết chết hơn 1.500 dân thường. 

Các phóng viên AFP và người dân địa phương cho biết, cư dân khắp trung tâm thương mại Yangon và thành phố Mandalay vỗ tay liên tục lúc 4 giờ chiều, đánh dấu sự kết thúc của "cuộc biểu tình thầm lặng" chống lại cuộc đảo chính.

Một người dân Mandalay nói."Chúng tôi đã vỗ tay. Những ngôi nhà khác trong khu phố của tôi cũng vỗ tay". Sau đó, 10 người đã bị bắt vì tham gia biểu tình vỗ tay ở Yangon, truyền thông địa phương đưa tin.

Chính quyền đã ra lệnh cho các cửa hàng mở cửa vào thứ Ba nhưng các đường phố ở Yangon bắt đầu vắng lặng lúc 10 giờ sáng, một cảnh tương tự đã lặp lại ở Mandalay và vùng phía nam Tanintharyi.

Một người dân nói với AFP rằng chợ ngọc bích nổi tiếng của Mandalay đã mở cửa từ sáng nhưng ít xe cộ qua lại. "Tôi đang ở nhà chơi trò chơi trực tuyến để tham gia vào cuộc đình công thầm lặng", người này nói.

Trước lễ kỷ niệm, chính quyền đã đe dọa bắt giữ các doanh nghiệp đóng cửa và cảnh báo rằng các cuộc mít tinh ồn ào hoặc chia sẻ "tuyên truyền" chống quân đội có thể dẫn đến các cáo buộc phản quốc hoặc khủng bố.

Vào sáng thứ Ba, phương tiện truyền thông địa phương cho biết các đám đông chớp nhoáng xuất hiện ở Yangon và Mandalay, nơi những người biểu tình giăng các biểu ngữ ủng hộ dân chủ và đốt pháo sáng.

Vũ Long (theo CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: