Hai người tử vong sau khi ăn hàu sống nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

(CLO) Một quan chức y tế của Mỹ cho biết đã có hai trường hợp tử vong sau khi ăn hàu sống bị nhiễm loại vi khuẩn "ăn thịt người" Vibrio vulnificus.

Theo Sở Y tế Louisiana (DOH), tính đến ngày 28 tháng 8, bang này đã ghi nhận ít nhất 22 ca nhiễm Vibrio vulnificus, tất cả đều phải nhập viện, và 4 trường hợp tử vong.

Hơn 80% số ca được báo cáo là do vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước biển. So với mức trung bình chỉ khoảng 7 ca nhiễm và 1 ca tử vong mỗi năm trong thập kỷ trước, số liệu năm nay cao bất thường.

screenshot-2025-08-30-171659(1).jpg
Ảnh: Unsplash

Trong số các ca tử vong, có hai người thiệt mạng sau khi ăn hàu sống, được công bố tại cuộc họp Lực lượng Đặc nhiệm Hàu Louisiana ngày 26 tháng 8. Các quan chức cho biết một nạn nhân là cư dân Louisiana, người còn lại đến từ ngoài tiểu bang.

Theo các chuyên gia, vi khuẩn có thể gây bệnh qua hai con đường chính là khi vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước biển hoặc khi con người ăn phải hải sản sống hay chưa được nấu chín kỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), vi khuẩn Vibrio thường tồn tại tự nhiên trong vùng nước ven biển ấm và xuất hiện phổ biến nhất từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm.

Một số loài trong nhóm này có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, dù tỷ lệ nhiễm thực tế khá hiếm so với số người có nguy cơ tiếp xúc. Trong đó, Vibrio vulnificus được đánh giá là nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các tác nhân gây bệnh lây truyền qua thực phẩm, đồng thời chiếm hơn 95% số ca tử vong liên quan đến hải sản ở Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu.

Mỗi năm tại Hoa Kỳ ước tính có khoảng 80.000 người nhiễm vi khuẩn Vibrio, chủ yếu do ăn thực phẩm bị ô nhiễm. Trong số đó, khoảng 500 người phải nhập viện và gần 100 người tử vong, theo số liệu từ CDC.

Tại sao gọi là vi khuẩn "ăn thịt người"?

Loại vi khuẩn này được gọi là “ăn thịt người” vì có thể nhanh chóng phá hủy các mô cơ thể. Vibrio vulnificus không thể xâm nhập qua da lành, nhưng có thể đi vào cơ thể thông qua các vết cắt hoặc vết thương hở. Khi đó, nó có thể gây viêm cân hoại tử, khiến các mô xung quanh vị trí nhiễm trùng bị hoại tử nặng nề.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: