Hai ông Biden và Trump đều 'nhận công' trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump đều tuyên bố đã góp công vào thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, một thỏa thuận kéo dài nhiều tháng đàm phán và vừa được hoàn tất.

Trong thông báo về thỏa thuận này, ông Biden nhấn mạnh rằng thỏa thuận cuối cùng gần như dựa trên đề xuất mà ông đã đưa ra từ tháng 5 năm ngoái. Khi được phóng viên hỏi ai sẽ được ghi công trong lịch sử, ông mỉm cười và đáp: “Đó là câu đùa sao?”.

hai ong biden va trump deu nhan cong trong thoa thuan ngung bantai gaza hinh 1

Hai ông Biden và Trump đối đầu. Ảnh minh hoạ: AI

"Kế hoạch này được đội ngũ của tôi xây dựng và đàm phán, và sẽ được chính quyền sắp tới triển khai. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo đội ngũ của mình thông báo đầy đủ cho chính quyền mới", ông Biden phát biểu trong bài diễn văn chia tay tại Phòng Bầu Dục.

Trong khi đó, ông Trump nhanh chóng tuyên bố trên mạng xã hội rằng chính chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 đã thúc đẩy thỏa thuận này.

"Thỏa thuận ngừng bắn LỊCH SỬ này chỉ có thể đạt được nhờ vào CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ của chúng tôi, điều này gửi thông điệp rõ ràng rằng chính quyền của tôi sẽ theo đuổi hòa bình và các thỏa thuận đảm bảo an toàn cho người Mỹ và các đồng minh", ông Trump viết.

Ông Trump đã cử đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff tham gia vào các cuộc đàm phán tại Doha, và ông Witkoff đã có mặt suốt 96 giờ cuối cùng trước khi thỏa thuận được ký kết.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho biết, ông Witkoff đã đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cùng với đặc phái viên của ông Biden, Brett McGurk, người đã có mặt tại Doha từ ngày 5/1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, ông Biden đã chủ động mời đội ngũ của ông Trump tham gia vào quá trình đàm phán vì chính quyền mới sẽ chịu trách nhiệm thực hiện thỏa thuận này.

"Trong những ngày qua, chúng tôi đã hành động như một đội ngũ thống nhất", ông Biden khẳng định.

Dù không công bố chi tiết thỏa thuận, ông Biden ám chỉ thỏa thuận này có thể là nền tảng cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel.

"Đối với người Palestine, đây là một con đường rõ ràng và đáng tin cậy hướng tới một quốc gia riêng. Và đối với khu vực, là tương lai của sự bình thường hóa, hội nhập của Israel với tất cả các nước láng giềng Ả Rập, bao gồm cả Ả Rập Xê Út", ông Biden nhấn mạnh.

Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ cùng nhận công về thỏa thuận này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về chính trị tại quốc gia này, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị tiếp quản Nhà Trắng.

Hồng Hạnh (theo Al Jazeera, Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: