Hai ông Putin và Trump điện đàm về xung đột Israel - Iran và chiến sự Ukraine

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút vào thứ Bảy, ngày 14/6, tập trung thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran, cùng với chiến sự tại Ukraine.

Trong cuộc gọi, ông Putin lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự của Israel vào Iran, bày tỏ lo ngại rằng tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn với “những hậu quả khó lường” cho khu vực Trung Đông.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết ông Putin nhấn mạnh Nga vẫn giữ nguyên lập trường thúc đẩy các giải pháp giảm căng thẳng, bao gồm việc ủng hộ đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Screenshot 2025-06-15 at 10.21.35
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump, qua bài đăng trên Truth Social, mô tả tình hình Trung Đông là “rất đáng báo động” và khẳng định cả hai nhà lãnh đạo đều mong muốn chấm dứt xung đột Israel-Iran. Ông cũng kêu gọi Nga kết thúc chiến sự tại Ukraine, nhấn mạnh rằng “cuộc chiến này cần phải dừng lại”. Ông Putin đáp lại rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6, theo hãng tin RIA của Nga.

Hai bên cũng thảo luận khả năng khôi phục đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, với Oman đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, một vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tại Oman đã bị hủy. Ông Putin nhắc lại rằng Nga từng đề xuất các bước cụ thể để đạt được thỏa thuận chung giữa Mỹ và Iran trước khi căng thẳng gia tăng, và Nga sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp hòa bình.

Cuộc gọi cũng thể hiện mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Ushakov cho biết cả hai bày tỏ sự hài lòng với cách tiếp cận thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế phức tạp. Ông Putin cũng nhân dịp này chúc mừng sinh nhật lần thứ 79 của ông Trump.

Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo phản ánh vai trò phức tạp của Mỹ và Nga trong các vấn đề toàn cầu. Trong khi Nga duy trì quan hệ chiến lược với Iran, Mỹ tiếp tục ủng hộ Israel nhưng cũng tìm cách ngăn chặn leo thang thông qua ngoại giao.

Dù không đạt được đột phá tức thì, cuộc gọi cho thấy cả Mỹ và Nga đang tìm cách phối hợp để giảm căng thẳng ở Trung Đông và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: