Quân đội Nga đang dồn các lực lượng Ukraine cuối cùng ở Kursk về biên giới

(CLO) Các quan chức Nga cho biết, Nga đã chiến đấu vào Chủ nhật để đẩy lui những người lính Ukraine cuối cùng khỏi vùng Kursk, sau 7 tháng Ukraine tấn công và kiểm soát một phần lãnh thổ của Nga này.

Việc đẩy mạnh tấn công trong tháng này đã giúp Nga thu hẹp diện tích do Ukraine kiểm soát xuống còn khoảng 110 km2, giảm so với hơn 1.368 km2 mà Kiev tuyên bố vào năm ngoái, theo bản đồ nguồn mở.

Yuri Podolyaka, một trong những blogger quân sự ủng hộ Nga có ảnh hưởng nhất, cho biết Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine về biên giới ở một số khu vực, mặc dù các trận chiến dữ dội vẫn đang diễn ra và lực lượng Ukraine đã chống trả khi họ rút lui.

quan doi nga dang don cac luc luong ukraine cuoi cung o kursk ve bien gioi hinh 1

Bản đồ chiến chiến tranh cho thấy quân đội Nga (màu đỏ) đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ Kursk, đẩy lui lực lượng Ukraine về phía biên giới (màu vàng). Ảnh đồ họa: ISW

Bản đồ chiến trường từ cả Ukraine và Nga cho thấy hai nhóm quân Ukraine hợp nhất ở phía biên giới Nga tại Kursk. Nga cho biết họ đang rà phá một lượng lớn mìn trong khu vực.

Sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước về việc tha cho quân đội Ukraine "bị bao vây", Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố vào thứ Sáu rằng Nga sẽ đảm bảo mạng sống cho quân đội Ukraine trong khu vực nếu họ đầu hàng.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy cho biết quân đội của ông không bị bao vây nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những gì ông cho là một cuộc tấn công mới của Nga vào vùng Sumy đông bắc Ukraine, giáp với Kursk.

Blogger quân sự thân Nga có ảnh hưởng Two Majors cho biết những thắng lợi trên chiến trường của lực lượng Nga đã cho phép Nga đe dọa Sumy, nhưng cảnh báo rằng lực lượng Ukraine đã tăng cường phòng thủ tại đó trong một thời gian.

Hôm Chủ nhật, gần 400 thường dân đã được sơ tán khỏi các vùng lãnh thổ được giải phóng của Vùng Kursk kể từ ngày 12/3, theo quyền Thống đốc khu vực này, Alexander Khinshtein, thông báo trên kênh Telegram của mình.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng các khu định cư Rubanshchina và Zaoleshenka ở Vùng Kursk trong 24 giờ qua. "Nhóm chiến đấu phía Bắc đã giải phóng các khu định cư Zaoleshenka và Rubanshchina", tuyên bố cho biết.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tổng cộng hơn 67.600 quân nhân trong cuộc giao tranh ở Kursk, bao gồm 220 người trong ngày qua.

Trận chiến khốc liệt ở khu vực Kursk đã thúc đẩy nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Putin hôm thứ Năm cho biết Nga ủng hộ đề xuất ngừng bắn về nguyên tắc, nhưng giao tranh không thể dừng lại cho đến khi một số điều kiện quan trọng được đưa ra hoặc làm rõ.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: