Hải Phòng: Bùng nổ chuỗi sự kiện không thu phí tại khu du lịch Đồi Rồng dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn với loạt sự kiện văn hóa, giải trí, nghệ thuật đặc sắc sẽ đồng loạt diễn ra tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.
screenshot_20250425_103226_facebook.jpg
Sân khấu hoành tráng tại đêm Liên hoan khai mạc “Đồ Sơn Điểm Đến Bốn Mùa 2025”.

Mở màn cho chuỗi sự kiện là đêm biểu diễn nghệ thuật hoành tráng mang tên “Đồ Sơn – Điểm đến bốn mùa” diễn ra vào tối 30/4 tại Quảng trường Dragon Beach, gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Đồ Sơn (15/5/1955 – 15/5/2025). Với đại cảnh nghệ thuật công phu, chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn khi tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và con người Đồ Sơn một cách sống động, hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống.

Không chỉ là một đêm nhạc đậm chất nghệ thuật, sự kiện còn quy tụ những tên tuổi gạo cội trong làng âm nhạc, từ NSƯT Đăng Dương, NSƯT Khánh Hòa, cho đến các ca sĩ nổi tiếng như Minh Quân, Dương Hoàng Yến, Vân Anh, cùng sự góp mặt của rapper Freshly RC và Đạt Ozy, sẽ mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng, góp phần tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

screenshot_20250425_103321_facebook.jpg
“Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng 2025” - nơi quy tụ hơn 100 gian hàng mang đậm bản sắc ba miền Bắc – Trung – Nam. (Ảnh Lễ hội ẩm thực năm 2024)

Bên cạnh đó, ngày 30/4 đến 4/5, Quảng trường Danh Vọng thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng sẽ diễn ra “Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng 2025”, quy tụ hơn 100 gian hàng mang đậm bản sắc ba miền Bắc – Trung – Nam. Không chỉ có ẩm thực Việt, lễ hội còn điểm xuyết các món ăn Hàn Quốc được yêu thích, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng 2025 hứa hẹn là điểm đến lý tưởng để người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội. Đặc biệt, trong Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng 2025 còn có khu vực trưng bày xe và lái thử xe Omoda, một trong những hãng xe ô tô với kiểu dáng đang được đánh giá vô cùng “mới mẻ” và bắt “trend”.

Cũng tại Quảng trường Danh Vọng, từ ngày 1/5 đến 3/5 sẽ diễn ra ba đêm diễn nghệ thuật mang đến những trải nghiệm khác biệt. Mỗi đêm sẽ có một chủ đề riêng, từ không gian rực rỡ và năng động của Đêm nhạc Nhí với các tiết mục vui nhộn dành cho trẻ em, đến đêm nhạc nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, nơi âm nhạc được thể hiện qua những bản hòa tấu ấm áp có trong đêm nhạc Acoustic. Và cuối cùng là đêm nhạc DJ bùng nổ, nơi âm nhạc điện tử, beat sôi động và ánh sáng rực rỡ sẽ thổi bùng không khí lễ hội. Đây sẽ là một chương trình mang đến cho du khách một trải nghiệm văn hóa giải trí đúng nghĩa.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật, từ ngày 30/4 đến 3/5, sự kiện “Đại chiến súng nước” tại công viên nước Thủy Tinh sẽ chính thức khởi động, mang đến những trận chiến nước đầy thú vị và hào hứng. Ngoài ra, những màn ảo thuật đường phố kỳ bí và các tiết mục hoạt náo vui nhộn sẽ liên tục được diễn ra, biến nơi đây thành không gian giải trí hấp dẫn cho cả trẻ em lẫn người lớn. Đây chính là điểm nhấn trẻ trung, náo nhiệt giữa “bản giao hưởng” mùa lễ hội tại Đồi Rồng.

screenshot_20250425_103500_facebook.jpg
Đêm nhạc DJ hứa hẹn sẽ thổi bùng không khí lễ hội.

Với sự đầu tư đồng bộ cả về quy mô lẫn nội dung, chuỗi sự kiện lễ hội tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng không chỉ khẳng định vị thế của Đồ Sơn như một điểm đến du lịch hấp dẫn suốt bốn mùa, mà còn là lời mời gọi đầy hấp dẫn cho du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ lễ hoàn hảo, nơi văn hóa, ẩm thực và giải trí hòa quyện, mang đến những trải nghiệm khó quên.

fb_img_1745556451057.jpg
Xe buýt miễn phí chiều từ sân vận động Lạch Tray đến Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng và chiều ngược lại

Theo thông tin từ UBND quận Đồ Sơn, từ ngày 12/4/2025, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã triển khai tuyến xe bus miễn phí giúp du khách có thể di chuyển tới khu du lịch một cách dễ dàng, thuận tiện.

Chuyến xe bus sẽ hoạt động từ 8h30 - 22h10 mỗi ngày theo lịch trình: Chiều đi: Sân vận động Lạch Tray - Aeon Mall Hải Phòng - Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Chiều về: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Aeon Mall Hải Phòng - Sân vận động Lạch Tray.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: