Hải Phòng: Chương trình nghệ thuật "Chào Xuân Giáp Thìn 2024" sẽ mang đậm dấu ấn truyền thống

(CLO) Chương trình nghệ thuật "Chào Xuân Giáp Thìn 2024" sẽ mang đậm dấu ấn truyền thống với các tác phẩm hát văn, hát chèo, cải lương; trong đó một số tác phẩm được phối theo phong cách mới.

Đây là nội dung đáng chú ý được bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng thông tin tới báo chí ngày 29/1.

Theo bà Mai, Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc sẽ diễn ra tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng. Các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

hai phong chuong trinh nghe thuat chao xuan giap thin 2024 se mang dam dau an truyen thong hinh 1

Bà Trần Thị Hoàng Mai thông tin tới báo chí các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: ĐT

Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát Thành phố từ 20h ngày 9/2/2024 (đêm giao thừa) đến 0h05’ ngày 10/2/2024.

Các tiết mục trong phần đầu chương trình mang đậm dấu ấn truyền thống với các tác phẩm hát văn, hát chèo, cải lương. Các phần tiếp theo có sự xuất hiện của các nghệ sĩ, ban nhạc thu hút sự quan tâm của giới trẻ, trong đó có ca sĩ Hà An Huy, Quán quân Việt Nam Idol 2023, ca sỹ Giana (Thanh Giang Idol), các ca sĩ Á quân Sao Mai 2022 Đoàn Hồng Hạnh, Thu An cùng các ca sĩ, nhóm nhạc khác.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình "Chào Xuân Giáp Thìn" chính là phần trình diễn các ca khúc mới đạt giải cao trong cuộc thi "Sáng tác ca khúc viết về TP Hải Phòng năm 2023”.

Sau chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động bắn pháo hoa diễn ra ở 16 điểm tại trung tâm TP Hải Phòng và trung tâm các quận, huyện trên địa bàn.

hai phong chuong trinh nghe thuat chao xuan giap thin 2024 se mang dam dau an truyen thong hinh 2

Phối cảnh chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng. Ảnh: Sở VHTT Hải Phòng

Tiếp đó, từ ngày 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán) đến ngày 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), tại Dải công viên trung tâm Thành phố diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại sân Cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố và bờ hồ Tam Bạc; thi đấu cờ vua, cờ tướng, biểu diễn võ thuật, lân - sư - rồng tại Quảng trường Nhà hát Thành phố; biểu diễn nghệ thuật kịch nói, múa rối, chèo tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du)...

Cũng từ ngày 11/2 đến ngày 29/2, các đoàn nghệ thuật của Thành phố thực hiện 22 chương trình biểu diễn tại Nhà hát của đoàn và lưu diễn tại các địa phương trên địa bàn. Thư viện thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề “Truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam” và trưng bày sách báo...

Theo lãnh đạo sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, từ đầu năm 2024 đến hết tháng 6/2024, ba nhà hát gồm: Nhà hát thành phố, Nhà hát Tháng Tám và rạp Sông Cấm sẽ kín lịch biểu diễn dịp cuối tuần. Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có 8 lần biểu diễn; sau Tết Nguyên đán (từ tuần 3 tháng 2/2024 đến hết tháng 6/2024) có 48 buổi diễn.

hai phong chuong trinh nghe thuat chao xuan giap thin 2024 se mang dam dau an truyen thong hinh 3

Vở cải lương "Bà Chúa Mõ” trong chương trình Sáng đèn Nhà hát TP Hải Phòng năm 2023. Ảnh: ĐT

Cụ thể, ngoài chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”, các đơn vị nghệ thuật sẽ công diễn các vở: “Xuân Hương nữ sĩ” (chèo), “Hào kiệt với giang sơn” (cải lương); “Dế mèn phiêu lưu ký” (múa rối), đêm nhạc “Ngô Thuỵ Miên - Người viết tình ca”, vở kịch nói “Macbeth”, vở nhạc kịch “Bỉ vỏ”, chương trình xiếc người, xiếc thú chọn lọc...

Đây là những chương trình được các nhà hát đầu tư mạnh mẽ, hứa hẹn mang đến những giây phút thư giãn, thưởng thức nghệ thuật đặc sắc mỗi dịp cuối tuần tại Hải Phòng.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: