Hải Phòng: Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” sẽ diễn ra tối ngày 30/4

(CLO) Ngày 12/4, UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) thông tin Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” sẽ được diễn ra tối ngày 30/4.

Theo đó, Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn – Điểm đến 4 mùa” sẽ diễn ra từ ngày 27/4 - 04/5 với các hoạt động: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố khai mạc lúc 19 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 27/4 tại Sân khấu Tuyến đường đi bộ, Khu II Đồ Sơn. Ngày hội trình diễn diều nghệ thuật diễn ra cả ngày 30/4 tại bãi biển du lịch Vụng Hương, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” khai mạc lúc 20 giờ ngày 30/4 tại Quảng trường Biển, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Giải Golf Du lịch mở rộng tại Sân Golf  Đồi Rồng diễn ra vào ngày 4/5. Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng diễn ra từ ngày 27/4 đến hết 1/5 tại Quảng trường Kim Long (Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng).

hai phong chuong trinh nghe thuat lien hoan du lich 2024 do son diem den 4 mua se dien ra toi ngay 30 4 hinh 1

Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thông tin với các cơ quan Báo chí về Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”

Ông Lê Đức Hợp - Trưởng phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn cho biết: Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” năm nay được đầu tư đảm bảo chất lượng nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như Trọng Tấn - Uyên Linh; Á quân Sao Mai: Thu An, Vân Anh, Mai Thương, Vũ đoàn Lavender cùng MC VTV3: Phương Thúy  - Ngọc Huy.

Chương trình gồm 5 phần; ấn tượng nhất là phần 1: Đại cảnh nghệ thuật mở màn được xây dựng hoành tráng, dàn dựng công phu - hiện lên Hải Phòng vùng đất hào khí ngàn năm, mang tinh thần đất Việt. Không khí rộn rã tưng bừng của ngày hội biển, với hào khí Á Đông, sự tụ hội của đất trời, với nét nhạc hào hùng khí thế chào đón ngày mới của người dân vùng biển, với những vũ đạo mạnh mẽ, vũ công đông đảo thể hiện vùng đất con người “ăn sóng nói gió” - bật lên tinh thần hào khí, mang đến những cảm xúc mới lạ.

Phần 4 là Chương trình nghệ thuật với 3 chương: Chương 1 với Chủ đề “Đồ Sơn - điểm đến 4 mùa”, với những màn múa, hát phác họa lại những lễ hội truyền thống của người dân Đồ Sơn; Lan tỏa những hình ảnh đẹp về cảnh sắc, con người Đồ Sơn; Lan tỏa thông điệp về một Đồ Sơn với bốn mùa rực rỡ sắc mầu để bất cứ thời điểm nào trong năm, du khách đều có những trải nghiệm thú vị.

Chương 2 với chủ đề “Viên ngọc xanh trên thành phố Cảng” là hành trình tình yêu của những con người yêu biển. Biển mang đến những cảm hứng bất tận về tình yêu, sự tươi mới, tinh thần lạc quan và cả những khát khao được yêu khi đứng trước vùng đất tuyệt đẹp Đồ Sơn (với những bài hát về Đồ Sơn, về miền biển để lột tả Bức tranh đẹp về thành phố Cảng mà Đồ Sơn là một mảnh ghép lớn).

Chương 3 với chủ đề “Chào ngày hè rực rỡ” với những ca khúc sôi động mang không khí của miền nhiệt đới, một mùa hè sôi động đang đến gần, các bài hát về tình yêu quê hương, đất nước cùng cảm hứng vui tươi, náo nhiệt - mang đến một mùa hè rực rỡ nơi vùng đất Đồ Sơn, hứa hẹn một địa điểm hoàn hảo cho các kỳ nghỉ sắp tới của du khách trong nước và quốc tế đến với Đồ Sơn.

hai phong chuong trinh nghe thuat lien hoan du lich 2024 do son diem den 4 mua se dien ra toi ngay 30 4 hinh 2

Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” sẽ diễn ra tối ngày 30/4 (Ảnh Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022)

Để Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn – Điểm đến 4 mùa” diễn ra an toàn, thân thiện và nâng tầm được du lịch Đồ Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn đã nghiêm túc chỉ đạo các cấp ngành đơn vị tập trung chỉnh trang đô thị du lịch như quan tâm thực hiện quy hoạch phân khu; chú trọng công tác quản lý đất đai, sử dụng đất của các Bộ ngành trên địa bàn quận, triển khai một số dự án trên địa bàn quận.

Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng (bóng led), điện trang trí tạo thêm các điểm check in độc đáo trong khu du lịch đảm bảo mỹ quan đô thị góp phần thu hút du khách. Đưa một số sản phẩm du lịch mới vào khai thác, phục vụ nhân dân  và du khách vào dịp 30/4 - 1/5 và trong tháng 6.

Liên hoan du lịch 2024 năm nay, Đồ Sơn đã có một số khách sạn quy mô đã hoàn thành và đưa vào phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách như Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Dream Dragon Resort: bao gồm 303 phòng là sự kết hợp của thiết kế sang trọng và tiện nghi. Với các dịch vụ đi kèm như hệ thống bar & nhà hàng, spa, phòng tập fitness, bể bơi ngoài trời, bãi biển riêng và hội trường không cột với sức chứa tới 1300 khách. Khu resort và khách sạn quốc tế Nam Cường Đồ Sơn: Khách sạn tọa lạc trên khu đất 56.000 m2 chất lượng tương đương 5 sao gồm 2 khu: khách sạn cao 20 tầng và khu resort gồm 20 nhà nghỉ tại khu I bãi biển Đồ Sơn. Khu Khách sạn với 174 phòng nghỉ sang trọng với các trang thiết bị tiên tiến, dịch vụ hoàn hảo gồm: 146 phòng tiêu chuẩn standard, 20 phòng suite, 7 phòng Doson Suite và 1 phòng President. Khách sạn với đầy đủ các dịch vụ Nhà hàng, quầy Bar, Casino, bể bơi và nhiều tiện ích khác. 

hai phong chuong trinh nghe thuat lien hoan du lich 2024 do son diem den 4 mua se dien ra toi ngay 30 4 hinh 3

Công viên nước Thủy Tinh, Công viên Ánh sáng thuộc Tổ hợp Công viên Thần Thoại (Legend Park) hứa hẹn thu hút hàng vạn du khách đến với Đồ Sơn năm nay.

Hoạt động trải nghiệm tại Công viên nước Thủy Tinh, Công viên Ánh sáng thuộc Tổ hợp Công viên Thần Thoại (Legend Park) với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh, cùng đa dạng các loại hình vui chơi giải trí không hề kém cạnh các công viên giải trí lớn trên thế giới, hiện là một trong những công viên giải trí lớn nhất miền Bắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; Công viên Ánh sáng với điểm nhấn nổi bật là những hệ thống phối cảnh đèn lồng nhiều màu sắc, đa dạng về hình dáng và Phố đêm Đồi Rồng có nhiều gian hàng đẹp mắt, đa dạng...

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó chủ tịch UBND quận, Đồ Sơn mục tiêu đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch theo hướng văn minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và các giá trị hội nhập. Mục tiêu năm 2024, du lịch Đồ Sơn phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt, quận Đồ Sơn đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch và truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch địa phương…

hai phong chuong trinh nghe thuat lien hoan du lich 2024 do son diem den 4 mua se dien ra toi ngay 30 4 hinh 4

Sơn đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa sản phẩm du lịch sinh thái Rừng ngập mặn Bàng La vào hoạt động và khai thác

Hiện tại Đồ Sơn đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa sản phẩm du lịch sinh thái Rừng ngập mặn Bàng La vào hoạt động và khai thác với các hoạt động dự kiến như: chèo thuyền  Kayak, trải nghiệm xuyên rừng. Hoàn thiện các yêu cầu, điều kiện để đưa bãi tắm du lịch Vụng Hương với bãi cát dài hơn 1km, được chia làm các khu vực tắm và khu vực chơi team building, hệ thống tắm tráng, phòng thay đồ hiện đại… vào hoạt động phục vụ cộng đồng và du khách đến với khu du lịch Đồ Sơn hè năm 2024.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: