Hải Phòng: Đặc Sắc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2025

(CLO) Sáng nay 30/9/2025 (tức mùng 9 tháng 8 năm Ất Tỵ), Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã chính thức khai hội.
img_20250930_093139.jpg
Những kháp đấu đầu tiên của các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu - VTV 2025.

​Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn nhấn mạnh, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là Lễ hội duy nhất trong số các “hội chọi trâu” trong phạm vi cả nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức hằng năm. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát triển lễ hội không chỉ cho Đồ Sơn, mà còn góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

​Đặc biệt, Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh lịch sử rất đặc biệt: là Lễ hội được tổ chức ngay sau khi thực hiện Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Chính phủ, hợp nhất 2 phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn thành phường Đồ Sơn mới, khẳng định tính kế thừa, bảo tồn và phát triển của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (được công nhận năm 2012).

20250930_093525.jpg
Pha nghênh nhau giữa 2 ông trâu số 05 và 10 dẫn đến chủ Trâu phải bốc thăm để được vào vòng trong.

​Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 quy tụ 16 "ông trâu" tinh nhuệ, đại diện cho tinh thần thượng võ và sức mạnh của cư dân miền biển. Các "ông trâu" đã được các chủ trâu từ các đình, đền truyền thống của phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn cũ chăm sóc, huấn luyện kỳ công, hứa hẹn cống hiến những kháp đấu quyết liệt, mãn nhãn.

​Phần Hội chính thức diễn ra từ 7 giờ 30 phút sáng 30/9, tại Sân vận động Trung tâm phường Đồ Sơn với những pha đấu dũng mãnh, đẹp mắt đã làm hài lòng hàng nghìn khán giả và du khách có mặt tại sân vận động. Mức giải thưởng năm nay cũng được nâng cao hơn so với những năm trước, cụ thể: Giải Nhất 100 triệu đồng, Giải Nhì 70 triệu đồng, Giải Ba 30 triệu đồng, nhằm khuyến khích và tôn vinh các chủ trâu và những đóng góp cho di sản.

20250930_092614.jpg
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

​Năm nay, công tác tổ chức Lễ hội được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn (nay là phường Đồ Sơn), cùng với Ban Thể thao truyền hình Việt Nam (VTV) và Phát thanh truyền hình Hải Phòng.

​Lễ hội không chỉ giữ nguyên những nghi thức truyền thống trang trọng, giàu bản sắc như Lễ rước nước từ Đền Nghè, Lễ dâng hương, mà còn chú trọng công tác truyền thông, quảng bá. Toàn bộ Lễ hội được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp lan tỏa nét văn hóa độc đáo của Đồ Sơn đến đông đảo khán giả cả nước và quốc tế.

​Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2025 một lần nữa khẳng định vị thế là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của vùng đất Đồ Sơn - Hải Phòng, góp phần kích cầu du lịch và làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: